Tiếng Việt | English

18/05/2017 - 13:41

Đổi mới cách sinh hoạt Đoàn

3 năm trở lại đây, 2 tháng một lần, thanh niên (TN) xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An lại có buổi sinh hoạt chi đoàn với nhiều hoạt động: Tuyên truyền các thông tin cần thiết, văn nghệ, diễn kịch, tiệc nhẹ,...

Tháng 4/2017, Chi đoàn ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc tổ chức buổi sinh hoạt thu hút khoảng 50 đoàn viên trong xã tham gia với nhiều hoạt động: Đố vui, trò chơi, diễn kịch,... mang lại không khí vui tươi, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa.

Đoàn viên tham gia buổi sinh hoạt nhân kỷ niệm 26/3

Vở kịch với nội dung giáo dục giới tính được các đoàn viên nòng cốt của chi đoàn biểu diễn sau hơn 1 tháng tập luyện. Bí thư Chi đoàn ấp Tràm Lạc - Nguyễn Văn Giác kể: "Để có tiết mục biểu diễn, các đoàn viên tìm và chọn kịch bản phù hợp, truyền tải thông điệp về tác hại của tình dục sớm và mang thai ngoài ý muốn.

Sau đó, các bạn tổ chức tập luyện cùng nhau. Ngoài ra, Ban Chấp hành Chi đoàn ấp còn soạn thảo câu hỏi đố vui xoay quanh kỷ niệm 30/4, nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc". Sau các hoạt động đó, đoàn viên giao lưu văn nghệ, buổi sinh hoạt kéo dài đến tận 22 giờ.

Bí thư Đoàn xã Mỹ Hạnh Bắc - Huỳnh Thanh Vị chia sẻ thêm: “Kinh phí do đoàn viên chủ động đóng góp. Hoạt động được tổ chức 2 tháng/lần và do 3 chi đoàn trong ấp thay phiên nhau tổ chức”.

Với nhiều hoạt động hấp dẫn, các buổi sinh hoạt chi đoàn ấp tại Mỹ Hạnh Bắc không chỉ tập hợp đoàn viên trong ấp mà đoàn viên từ các ấp khác cũng đến tham gia sinh hoạt. Nhờ vậy, tổ chức Đoàn TN tại Mỹ Hạnh Bắc ngày càng thu hút nhiều thanh, thiếu niên tham gia.

Anh Vị cho biết, ngoài lực lượng nòng cốt là đoàn viên từ trường học, mỗi năm, Đoàn xã đều kết nạp nhiều đoàn viên từ nguồn TN lao động tự do tại địa phương.

Để tổ chức Đoàn thực sự thu hút TN thì điều quan trọng chính là sự ủng hộ của đoàn viên, TN dành cho tổ chức Đoàn cấp cơ sở: Đoàn xã, chi đoàn ấp. Hiểu rõ điều đó, Đoàn TN xã Mỹ Hạnh Bắc nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động nhằm thu hút và “giữ chân” TN.

Bên cạnh việc tổ chức thành công các buổi sinh hoạt chi đoàn với nhiều chương trình hấp dẫn, Đoàn xã còn gợi ý cho các chi đoàn tổ chức góp vốn xoay vòng nhằm giúp đoàn viên gắn bó với nhau và với tổ chức Đoàn nhiều hơn.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Hạnh Bắc - Ngô Công Vân nhận xét: “Tại địa phương hiện nay, việc tập hợp TN gặp rất nhiều khó khăn vì TN chủ yếu dành thời gian chăm lo kinh tế gia đình. Bên cạnh đó là khó khăn từ nguồn kinh phí hoạt động hạn hẹp. Điều đó đòi hỏi Đoàn xã phải nỗ lực rất nhiều mới có thể thực sự trở thành tổ chức được TN tin cậy như hiện nay”.

Ông Vân khẳng định, chính việc Đoàn TN tập hợp TN hiệu quả nên việc nắm bắt tâm tư, tình cảm của TN cũng dễ dàng hơn, góp phần hỗ trợ địa phương trong quản lý cũng như tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với người dân./. 

Hoàng Thúy

Chia sẻ bài viết