Tiếng Việt | English

02/05/2018 - 20:47

Đổi thay trên vùng đất anh hùng

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An chịu sự tàn phá nặng nề của bom đạn. Phát huy truyền thống anh hùng, vượt qua bao khó khăn, Phước Lại hôm nay có nhiều thay đổi.

Quá khứ hào hùng

Những ngày cuối tháng tư, chúng tôi về thăm xã Phước Lại anh hùng. Trong kháng chiến chống Mỹ, nơi đây chịu sự càn quét nặng nề của Mỹ - ngụy. Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hạnh tự hào: “Trong chiến tranh, quân và dân nơi đây chịu bao vất vả, mất mát nhưng vẫn bám đất, giữ làng; kiên cường chiến đấu”.

Rạch Bà Kiểu là địa điểm ác liệt trong chiến dịch 18 ngày đêm đánh Mỹ của quân, dân Phước Lại vào năm 1967. Trận này, quân ta tiêu diệt gần 200 tên Mỹ, thu 15 súng, bắn rơi 2 trực thăng. “Chiến dịch 18 ngày đêm đánh Mỹ ở Phước Lại là chiến dịch đầu tiên, mở màn cho phong trào đánh Mỹ của quân và dân vùng hạ Cần Giuộc, thúc đẩy phong trào cách mạng trong toàn huyện, góp phần tích cực vào thắng lợi của chiến dịch 45 ngày đêm đánh Mỹ vào năm 1967 và chiến thắng vẻ vang trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975” - mẹ Hạnh khẳng định.

Quê hương khởi sắc  

Sau ngày 30/4/1975, cuộc sống của người dân Phước Lại gặp nhiều khó khăn, hệ thống giao thông, thủy lợi hầu như không có. Hòa chung công cuộc xây dựng, hàn gắn “vết thương” chiến tranh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân chung tay xây dựng quê hương. Từ sự đầu tư của Nhà nước và sự chung tay của người dân, đến nay, 90% tuyến đường liên xã, xóm, ấp được nâng cấp, mở rộng, bêtông hóa khang trang. Ngoài ra, các công trình hạ tầng thiết yếu khác: Điện, nước, chợ,... cũng được đầu tư xây dựng theo hướng đạt chuẩn nông thôn mới.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều tuyến đường liên ấp được bêtông hóa

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều tuyến đường liên ấp được bêtông hóa

Việc thực hiện các công trình giao thông được người dân hưởng ứng, sẵn sàng hiến đất, góp tiền, ngày công lao động” - Bí thư Đảng ủy xã Phước Lại - Trần Văn Tuấn thông tin.

Rời Khu di tích rạch Bà Kiểu, men theo Đường tỉnh 826C, trước mặt chúng tôi là những cánh đồng lúa vừa thu hoạch còn thơm mùi rạ mới; những đầm tôm ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế cao. Anh Trần Bá Hùng, ngụ ấp Phước Thới, là người đi đầu trong phong trào chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hiệu quả. Sau thời gian nuôi cua không hiệu quả, năm 2000, anh mạnh dạn chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ đó, anh mở rộng diện tích ao nuôi. Từ năm 2015, nhờ áp dụng mô hình VietGAP nên anh thu lãi trên 200 triệu đồng/ha/vụ. Nhờ đó, anh xây dựng căn nhà khang trang và tích cực tham gia các phong trào, công tác xã hội tại địa phương.

Nuôi tôm thẻ chân trắng đạt hiệu quả giúp người dân vùng hạ cải thiện cuộc sống

Nuôi tôm thẻ chân trắng đạt hiệu quả giúp người dân vùng hạ cải thiện cuộc sống

Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 35 triệu đồng/năm. Xã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới, còn 3 tiêu chí chưa đạt: Giao thông, trường học và môi trường. “Nghị quyết phát triển KT-XH năm 2018 của Đảng ủy xã tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với giữ vững, nâng chất các tiêu chí xã văn hóa. Tập trung phát triển kinh tế, mở rộng diện tích nuôi thủy sản trên địa bàn; tổ chức chuyển giao khoa học - kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học” - Bí thư Đảng ủy xã Phước Lại - Trần Văn Tuấn cho biết thêm./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết