Tiếng Việt | English

04/12/2017 - 20:22

Đổi thay từ chương trình xây dựng xã văn hóa

Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Đó là kết quả sau gần 3 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng xã văn hóa (XVH) gắn với xây dựng nông thôn mới ở xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Huy động sức dân

Phó Bí thư Đảng ủy xã - Nguyễn Văn Thiết cho biết: “Để thực hiện tốt chương trình xây dựng XVH, UBMTTQ xã và các tổ chức thành viên triển khai tuyên truyền đến từng chi, tổ hội và nhân dân về tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, XVH, bằng nhiều hình thức: Hội nghị, họp tổ, nhóm, sinh hoạt câu lạc bộ, họp tổ dân cư,... Từ đó, làm thay đổi nhận thức, người dân ngày càng tích cực tham gia, góp phần cùng địa phương xây dựng và nâng cao chất lượng các tiêu chí”.

Đường liên ấp (ấp 1 đến ấp 4) với chiều dài hơn 10km, đến nay tráng bêtông được hơn 8km, tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa

3 năm qua, với nguồn vốn của cấp trên và nhân dân đóng góp trên 5 tỉ đồng, xã tập trung xây dựng những công trình thiết yếu phục vụ cuộc sống người dân: Nạo vét kênh nội đồng; mở rộng, trải đá xanh, tráng bêtông đường giao thông nông thôn; xây dựng thêm phòng chức năng cho các trường học;... Ông Nguyễn Như Phúc (SN 1954), ngụ ấp 2, phấn khởi: “Nhờ xây dựng XVH, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, người dân được chăm sóc sức khỏe, trẻ em được học trong những ngôi trường khang trang, việc sản xuất, vận chuyển hàng hóa ngày càng thuận lợi hơn”.

Bên cạnh đầu tư về kết cấu hạ tầng, xã phối hợp các ngành liên quan hợp đồng thu gom rác thải và xử lý tập trung. Theo đó, xã bố trí 45 thùng chứa rác tại cụm dân cư, những nơi tập trung đông dân cư, cơ sở kinh doanh ăn uống cặp Quốc lộ N2. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân phát quang bụi rậm che khuất tầm nhìn, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. “Khu vực nhà tôi sinh sống chưa có dịch vụ thu gom rác nên các hộ dân phải tự đào hố tiêu hủy. So với trước đây, tình trạng vứt rác bừa bãi trên sông, kênh, rạch, nhất là vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật giảm hẳn. Ngoài ra, người dân còn trồng và cắt tỉa hàng rào cây xanh làm cho cảnh quan môi trường càng thêm xanh mát” - anh Ngô Văn Hồng (SN 1978), ngụ ấp 2, chia sẻ.

Chăm lo cho dân

Nhằm giúp người dân cải thiện cuộc sống, xã vận động xây dựng cánh đồng liên kết sản xuất với diện tích 102ha, thành lập 2 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, xây dựng 2 trạm bơm điện, bảo đảm phục vụ tốt việc sản xuất lúa. “Thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng lên, năm sau luôn cao hơn năm trước (năm 2015 đạt 28,3 triệu đồng; năm 2016 đạt 31,7 triệu đồng; năm 2017 đạt 37 triệu đồng/năm). Đến nay, toàn xã chỉ còn 35 hộ nghèo, chiếm 2,9%” - ông Nguyễn Văn Thiết thông tin.

Không chỉ chăm lo về vật chất, đời sống tinh thần của người dân cũng luôn được quan tâm. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe của nhân dân. Hàng năm, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng thường xuyên phối hợp tổ chức các giải thi đấu thể dục - thể thao, văn nghệ quần chúng, tạo sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng cao về chất lượng. Trạm Y tế xã được nâng cấp và đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ khám, điều trị ban đầu cho nhân dân đạt chuẩn quy định. Năm 2015, xã được công nhận đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế và duy trì cho đến nay. Các hoạt động kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm ở các cơ sở kinh doanh ăn uống luôn được chú trọng, không xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.

Với quyết tâm, sự đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân, chương trình xây dựng XVH của Thủy Tây đạt mục tiêu của nghị quyết, phấn đấu được công nhận vào cuối năm 2017. Đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, tác động tích cực đến nhận thức của người dân, góp phần hiệu quả vào việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới./.

Hiện nay, toàn xã có 1.139/1.172 hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh, đạt 97,2% (năm 2015 là 92,4%); 1.106 hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, đạt 85,8% (năm 2015 là 61%); 1.128 hộ xây dựng nhà kiên cố, bán kiên cố, đạt 96,2%, chỉ còn 44 hộ còn ở nhà tạm (năm 2015 là 334 hộ).

Trên địa bàn xã thành lập được 1 câu lạc bộ (CLB) đờn ca tài tử, 1 đội văn nghệ, 1 CLB bóng đá, 1 CLB bóng chuyền, 1 CLB cầu lông, 1 CLB thể dục dưỡng sinh, 1 CLB cờ tướng, hoạt động thường xuyên. Tỷ lệ hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa hàng năm đều đạt 100%. Qua bình xét, cuối năm 2017, có 97,1% hộ gia đình được công nhận (năm 2015 là 94,5%).

An Kỳ

Chia sẻ bài viết