Tiếng Việt | English

13/08/2019 - 14:30

Đối thủ đáng sợ nhất của ĐT Việt Nam tại VL World Cup 2022 gặp bất lợi

Đối thủ cùng bảng với Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á là UAE gặp bất lợi lớn khi có trận mở màn trên sân nhà với khán đài trống.

Theo thông báo mới nhất của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), UAE sẽ phải thi đấu trận đầu tiên trên sân nhà tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á mà không có khán giả. Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá UAE còn phải nộp phạt 5 triệu Dirham tiền UAE (tương đương 32 tỉ đồng Việt Nam).

Đây là án phạt UAE phải chịu sau khi để CĐV ném giầy, vật thể xuống sân trong trận ĐT UAE thất bại 0-4 trước Qatar tại bán kết Asian Cup 2019 hồi đầu năm.

Trận đầu tiên trên sân nhà của UAE tại vòng loại World Cup 2022 là trận gặp Indonesia ngày 10/10/2019, diễn ra trên sân Al Maktoum có sức chứa 15.000 chỗ ngồi.

Sân Al Maktoum, nơi UAE sẽ chơi trận đầu tiên trên sân nhà mà không có khán giả

 UAE là đội bóng được đánh giá cao nhất bảng G và được chọn ở nhóm 1 khi phân loại bốc thăm. Tuy nhiên, khoảng cách giữa UAE và các đội còn lại trong bảng không quá xa. 

Thái Lan từng cầm hòa 1-1 với đối thủ này tại vòng bảng Asian Cup 2019. Việt Nam cũng tự tin có thể khiến đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Bert van Marwijk gặp nhiều khó khăn.

Theo lịch thi đấu, UAE đá trận mở màn vòng loại World Cup 2022 với Malaysia ngày 10/9 trên sân khách. Trận đấu với Indonesia ngày 10/10 là trận thứ 2. Và 5 ngày sau, đội bóng Vùng Vịnh trở lại Đông Nam Á làm khách của Thái Lan.

Trận đấu cuối cùng của lượt đi diễn ra ngày 14/11, UAE đến sân Mỹ Đình gặp Việt Nam – nơi họ từng nhận thất bại 0-2 ở vòng bảng Asian Cup 2007./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết