Tiếng Việt | English

22/09/2017 - 14:52

Đôi tình nhân đánh chủ nhà trọ ngất xỉu để cướp

Giang cùng bạn gái khống chế, đánh chủ nhà trọ đến ngất xỉu để cướp tài sản nhưng không thể tẩu thoát vì bị phát hiện.

Ngày 22/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trương Tạ Liêu Giang (18 tuổi; ngụ ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) và Huỳnh Thị Thúy Kiều (20 tuổi; ngụ ấp Bình An 1, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Trương Tạ Liêu Giang tại cơ quan điều tra. Ảnh do Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 03/9 vừa qua, Giang và Kiều đến nhà trọ Sáu Nhánh (do ông Cao Văn Nhánh, 53 tuổi, làm chủ) tại ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú thuê phòng nghỉ dài ngày. Đến khoảng 3 giờ sáng 09/9, lợi dụng đêm khuya, Giang và Kiều lén lút lấy trộm chiếc điện thoại Ipad và xe máy của chủ nhà trọ. Tuy nhiên, do phát hiện ông Nhánh đang nghe điện thoại bên ngoài nên cả 2 áp sát, đánh ông Nhánh ngất xỉu tại chỗ. Sau đó, cả 2 kéo ông Nhánh vào nhà tắm rồi lấy điện thoại của nạn nhân và chìa khóa mở cửa nhà trọ. Rất may, bà Bùi Thị Phương (49 tuổi, vợ ông Nhánh) đi công việc về phát hiện nên tri hô cho mọi người đến hỗ trợ vây bắt đối tượng. Thấy vậy, đôi tình nhân này bỏ lại toàn bộ tài sản rồi tẩu thoát. Thế nhưng, khoảng 50 phút sau, lực lượng công an và người dân địa phương đã bắt giữ Giang và Kiều khi cả 2 đang băng qua cánh đồng cách nhà trọ khoảng 1,5 km.

Tại cơ quan điều tra, cả 2 khai nhận do không tiền tiêu xài, nợ nần chồng chất nên khi thấy nhà trọ vắng khách, chỉ có ông Nhánh quản lý nên nảy sinh ý định trộm tài sản./.

Theo nld.com.vn

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích