Tiếng Việt | English

30/08/2018 - 20:07

Đối tượng chém thiếu niên tử vong lãnh 5 năm tù

Trong lúc đánh nhau, đối tượng Nguyễn Văn Trung chém tử vong em Nguyễn Nhật Hào, 16 tuổi tại xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Ngày 30/8, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Trung, 38 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An về tội “Giết người”. Bị cáo Trung chính là người trực tiếp chém chết em Nguyễn Nhật Hào, 16 tuổi, trong vụ xô xát vào ngày 19/3/2018 gây xôn xao dư luận.

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Trung

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng 15 giờ  ngày 19/3/2018, chị Nguyễn Thị Rơ phát hiện đàn bò đang ăn lúa trong đám ruộng của chị tại ấp Vinh, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ nên cùng cháu ruột là Nguyễn Trường Giang đuổi bắt đàn bò.

Nguyễn Văn Phúc cùng vợ Nguyễn Thị Liên cho rằng chị Rơ cố tình bắt đàn bò của Phúc nên 2 bên gây sự với nhau. Lúc này em và cháu chị Rơ làm thuê cạnh bên gồm Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Vũ Linh, Nguyễn Văn Trung Em chạy tới hỗ trợ. Trong lúc giằng co, Nguyễn Văn Trung dùng tay đánh vào mặt Phúc.

Bị đánh, Phúc liền điện thoại gọi con là em Nguyễn Nhật Hào, 16 tuổi, tới can thiệp. Nhận được điện thoại của cha, Nguyễn Nhật Hào gọi thêm Nguyễn Văn Giào, Kiều Quang Đạt, Nguyễn Văn Khơ mang theo cây gỗ làm hung khí chạy đến.

Trong lúc đánh nhau, Nguyễn Nhật Hào cầm khúc cây tràm đánh trúng vào đầu Nguyễn Văn Thắng. Thấy vậy, Nguyễn Văn Trung gần đó liền cầm liềm chém 4 cái vào đầu và vai của Hào. Sau khi gây án, Nguyễn Văn Trung bỏ đi cất giấu hung khí rồi đến Công an huyện Đức Huệ đầu thú, khai báo về hành vi phạm tội.

Về phần em Nguyễn Nhật Hào, mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương mất nhiều máu, đến 19 giờ 30 phút ngày 20/3 tử vong tại Bệnh viện Chợ rẫy, TP. Hồ Chí Minh.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Long An cho rằng, hành vi của bị cáo có đầy đủ cơ sở để truy tố về tội danh “Giết người”. Tuy nhiên, bị hại cũng có lỗi.

Từ đó, Hội đồng xét xử TAND tỉnh quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trung mức án 5 năm tù về tội “Giết người” theo Khoản 2, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết