Tiếng Việt | English

05/01/2020 - 22:05

Đội tuyển Việt Nam công bố danh sách chuẩn bị cho VCK futsal châu Á

Trong bản danh sách này, những cái tên đáng chú ý như Trần Văn Vũ, Phạm Đức Hòa, Tôn Thất Phi, Lê Quốc Nam, Khổng Đình Hùng, Vũ Quốc Hưng, Hồ Văn Ý đều góp mặt.

Các cầu thủ futsal Việt Nam

Đội tuyển futsal Việt Nam đã chính thức công bố danh sách cầu thủ tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết futsal châu Á 2020 tại Turkmenistan (từ ngày 26/02-08/3/2020).

Trong bản danh sách này, những cái tên đáng chú ý như Trần Văn Vũ, Phạm Đức Hòa, Tôn Thất Phi, Lê Quốc Nam, Khổng Đình Hùng, Vũ Quốc Hưng, Hồ Văn Ý đều góp mặt.

Ngoài ra, huấn luyện viên Phạm Minh Giang cũng đã quyết định triệu tập những gương mặt mới như Nguyễn Văn Hiếu (Đà Nẵng), Nguyễn Huỳnh Thanh Huy (Cao Bằng)...

Theo VFF, ngoài 20 cái tên trong danh sách vừa công bố, hai cầu thủ khác là Nguyễn Minh Trí và Trần Thái Huy vẫn sẽ góp mặt trong đội hình đội tuyển futsal Việt Nam.

Hai cầu thủ này hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Y.S.C.C. Yokohama FS và dự kiến sẽ trở về hội quân vào ngày 15/01.

Thái Huy và Minh Trí sẽ trở về hội quân cùng đội tuyển futsal Việt Nam vào ngày 15/01. (Nguồn: VFF)
Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ hội quân vào ngày mai (06/01). Ngày 09/02, đội sẽ lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn và dự kiến sẽ có 3 trận giao hữu cọ xát nhằm rà soát lực lượng, thử nghiệm lối chơi trước khi di chuyển thẳng sang Turkmenistan vào ngày 21/02 để tham dự vòng chung kết futsal châu Á 2020.

Tại vòng chung kết, tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng A và sẽ lần lượt chạm trán với Tajikistan (26/02), Oman (28/02) và chủ nhà Turkmenistan (01/03).

Ở giải đấu này, 4 đội bóng góp mặt ở vòng bán kết sẽ giành suất chính thức tham dự vòng chung kết FIFA futsal World Cup 2021. Tấm vé còn lại sẽ là sự cạnh tranh quyết liệt của 4 đội để thua ở tứ kết./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết