Tiếng Việt | English

28/08/2020 - 09:16

Đôi vợ chồng cùng tham gia trộm xe máy

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Loan, 28 tuổi, ngụ xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, về tội trộm cắp tài sản do có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND tỉnh quyết định chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Loan mức án 6 tháng tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo với thời gian thử thách là 1 năm.

Trước khi đưa ra phán quyết này, Hội đồng xét xử TAND tỉnh khẳng định, bản án TAND cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo có căn cứ, đúng pháp luật. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đang mang thai, đây là tình tiết giảm nhẹ mới chưa được xem xét. Đồng thời, bị cáo đang phải trực tiếp nuôi dưỡng 2 con nhỏ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có nơi cư trú rõ ràng. Do đó, TAND tỉnh đã cân nhắc áp dụng mức án treo cho bị cáo.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 9 giờ, ngày 05/12/2019, Nguyễn Minh Vương điều khiển xe môtô mang biển kiểm soát 51M7-6875, phía sau chở vợ cùng 2 con nhỏ lưu thông từ xã Mỹ Phú về TP.Tân An để đi TP.HCM. Khi đến trước nhà số 327, Quốc lộ 62, phường 6, TP.Tân An, Vương nhìn thấy chiếc xe môtô hiệu Air Blade mang biển kiểm soát 62M4-7146 của anh Nguyễn Văn Minh có gắn sẵn chìa khóa nên Vương nảy sinh lòng tham. Sau đó, Vương dừng xe để vợ cảnh giới rồi lén lút lại gần trộm chiếc xe tẩu thoát. Còn vợ Vương thấy chồng trộm được xe cũng lặng lẽ chở con theo sau.

Ngay sau khi biết chiếc xe bị mất trộm, anh Minh báo lực lượng Công an phường 6, TP.Tân An. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định vợ chồng Vương đang trên đường tẩu thoát về hướng TP.HCM trên tuyến Quốc lộ 1, đồng thời thông báo cho lực lượng phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện Bến Lức đón lõng đối tượng.

Khi vợ chồng Vương điều khiển xe đến địa phận xã Phước Lợi, huyện Bến Lức thì bị lực lượng chức năng phối hợp quần chúng nhân dân bắt giữ cùng tang vật.

Quá trình điều tra, Vương khai nhận trước đó cùng vợ thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.HCM. Riêng chiếc xe vợ chồng Vương làm phương tiện di chuyển cũng là tang vật trong một vụ trộm cắp khác.

Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm, TAND TP.Tân An đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vương mức án 1 năm tù, còn bị cáo Nguyễn Thị Kim Loan mức án 6 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích