Tiếng Việt | English

15/08/2018 - 16:54

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây: Góp sức phòng, chống buôn lậu

Nhằm góp phần ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả, Đồn Biên phòng Cửa khẩu (ĐBP CK) Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền 2 xã biên giới; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 03-1133 về Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2017-2021 gắn với tuyên truyền Chỉ thị 18/CT-UBND tỉnh về tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Long An.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình anh Võ Trung Thực

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình anh Võ Trung Thực

Phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị

ĐBP CK Mỹ Quý Tây quản lý đoạn biên giới dài hơn 13,94km, qua địa bàn 2 xã Mỹ Quý Tây và Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ. Từ khi CK Mỹ Quý Tây được nâng cấp thành CK quốc gia, các hoạt động giao lưu, trao đổi hàng hóa, thăm thân diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, nhiều đối tượng lợi dụng điều kiện này để vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, chuyển vào nội địa tiêu thụ. Các đối tượng này hoạt động với thủ đoạn hết sức tinh vi, cử người theo dõi lực lượng làm nhiệm vụ, tìm cách móc nối với một số người dân biên giới nhằm tẩu tán tang vật khi bị cơ quan chức năng phát hiện, truy đuổi. Trước tình hình trên, ĐBP CK Mỹ Quý Tây tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng công an, quân sự 2 xã biên giới đấu tranh phòng, chống buôn lậu đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người dân, không tham gia hoặc tiếp tay cho buôn lậu.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Huệ - Nguyễn Văn Giám đánh giá: Những năm qua, ĐBP CK Mỹ Quý Tây được giao phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới” trên địa bàn huyện. Việc tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương. Đồn trực tiếp gặp gỡ, mời các đối tượng tham gia hoặc tiếp tay cho buôn lậu để tuyên truyền và cho viết cam kết. Đặc biệt, đồn phối hợp MTTQ, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên 2 xã Mỹ Quý Tây và Mỹ Quý Đông hỗ trợ việc làm, tạo điều kiện cho người dân biên giới vay vốn sản xuất,...

Thiếu tá Cao Xuân Hiền - Chính trị viên ĐBP CK Mỹ Quý Tây, cho biết: Đồn tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật. Thời gian qua, đồn phát hiện, bắt giữ 66 vụ/11 đối tượng, thu 111.900 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, 6 xe ôtô, 19 xe môtô, 3 xuồng máy là phương tiện vận chuyển, 19 xe môtô không rõ nguồn gốc”.

Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Quý Tây - Huỳnh Văn Cảnh chia sẻ: “Đồn và chính quyền địa phương làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn lậu cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức như qua hệ thống loa truyền thanh cố định, lưu động; cấp phát tờ rơi, sách pháp luật; thành lập các tổ tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý;...

Từ bỏ buôn lậu

Triển khai thực hiện Đề án 03-1133 phát huy được sức mạnh cả hệ thống chính trị, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và người dân khu vực biên giới. Đặc biệt, người dân trở thành "tai mắt" trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nhiều người từng tham gia vận chuyển, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại sau khi được tuyên truyền đã chuyển biến tích cực.

Theo chân Đại úy Nguyễn Văn Quyết - Chính trị viên phó ĐBP CK Mỹ Quý Tây, chúng tôi đến gia đình anh Võ Trung Thực, ấp 4, xã Mỹ Quý Đông. Trước đây, anh Thực tham gia buôn lậu nhưng nay đã từ bỏ. Anh Thực kể: “Năm 2003, tôi bị cơ quan chức năng truy bắt khi đang vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Tôi chạy thoát và bị cơ quan chức năng ra quyết định truy nã. Thời gian đó, tôi phải lẩn trốn. Được cán bộ, chiến sĩ ĐBP và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, tôi nhận thức được hành vi, việc làm sai trái của mình nên ra đầu thú vào tháng 4/2004. Nhờ cải tạo tốt, tôi được ân xá, sớm trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng dưới sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng”.

Anh Võ Trung Thực giới thiệu tính năng, tác dụng của máy phun thuốc do anh tự thiết kế

Anh Võ Trung Thực giới thiệu tính năng, tác dụng của máy phun thuốc do anh tự thiết kế

Sau thời gian tìm tòi học hỏi, với 0,8ha đất ruộng ngập phèn, anh ra sức cải tạo để canh tác. Sản xuất hiệu quả, anh tích góp tiền, mua thêm đất (hiện nay 9ha) và xây dựng nhà cửa khang trang. Ngoài ra, anh còn nghiên cứu, sản xuất thành công máy phun thuốc trừ sâu liên hợp, giúp nông dân giảm được thời gian, công sức trong canh tác, với giá thành rẻ, dễ sử dụng nên được nhiều nông dân chọn lựa. Anh Thực cũng là một trong những gương tiêu biểu dự Hội nghị tuyên dương lao động, sản xuất giỏi tại tỉnh Nghệ An.

Giã từ buôn lậu, nhiều người có cuộc sống ổn định. Kết quả này là nhờ sự nỗ lực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn lậu của cán bộ, chiến sĩ ĐBP CK Mỹ Quý Tây./.

Minh Luận

Chia sẻ bài viết