Tiếng Việt | English

12/03/2020 - 08:36

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây kê khai y tế hơn 1.000 người/ngày

Ngày 11/3, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cho biết, những ngày qua, đơn vị phối hợp ngành Y tế huyện Đức Huệ tổ chức kê khai tờ khai y tế đối với những người nhập cảnh vào Việt Nam.

Mỗi ngày có hơn 1.000 người nhập cảnh qua cửa khẩu

Công tác này được thực hiện và duy trì từ ngày 07/3 đến nay tại Cửa khẩu Mỹ Quý Tây và 2 lối mở Ba Thu, Voi Đình.

Theo đó, bình quân mỗi ngày, đơn vị kê khai y tế cho hơn 1.000 người nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam. Người kê khai y tế sẽ thông tin về tình trạng sức khỏe của bản thân và những biểu hiện bệnh nếu có.

Qua kiểm tra, những ngày qua không phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu đặc biệt nghi nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Thời gian qua,  Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An chỉ đạo quyết liệt các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tiến hành cho người nhập cảnh vào Việt Nam kê khai y tế

Lực lượng Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi xâm nhập qua biên giới trái phép, buôn bán động vật hoang dã.

Đặc biệt, những người qua lại biên giới đều được đo thân nhiệt, qua đó tiến hành sàng lọc, phát hiện sớm, tổ chức cách ly theo quy định nếu có trường hợp nghi vấn nhiễm bệnh. 

Lực lượng cũng duy trì việc phát khẩu trang cho người dân qua lại biên giới.  Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân khu vực biên giới, hành khách qua về cửa khẩu cách phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, tiến hành rà soát, nắm thông tin đối với những người trở về từ các nước đang bùng phát dịch để có biện pháp kịp thời phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh./.

Đức

Chia sẻ bài viết