Tiếng Việt | English

23/09/2020 - 14:25

Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây: Thực hiện tốt công tác biên phòng

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương kiểm tra toàn diện công tác biên phòng tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương kiểm tra toàn diện công tác biên phòng tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây

Thực hiện kế hoạch của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) về kiểm tra toàn diện công tác BP năm 2020, Đoàn kiểm tra số 3 của Bộ Tư lệnh BĐBP do Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó Tư lệnh BĐBP làm trưởng đoàn, kiểm tra tại Đồn BP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, BĐBP Long An.

Nội dung kiểm tra gồm: Công tác đảng, công tác chính trị; công tác tham mưu huấn luyện, tác chiến, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; phòng, chống tội phạm; hậu cần; kỹ thuật;...

Đồn BP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây quản lý địa bàn 2 xã Mỹ Quý Tây, Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, đoạn biên giới dài khoảng 14km, tiếp giáp với đoạn biên giới tỉnh Tây Ninh.

Năm 2020, tuy đang xây dựng doanh trại nhưng đơn vị đã triển khai đồng bộ các mặt công tác biên phòng, phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng trên địa bàn, chính quyền địa phương, bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc được phân công phụ trách.

Đồng thời, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững ổn định tình hình trên biên giới; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn địa bàn, đơn vị.

Kết quả kiểm tra, đồn hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, địa bàn phụ trách; làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật; ngăn chặn hiệu quả các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, xuất, nhập cảnh trái phép, nhất là trong thời gian xảy ra dịch Covid-19.

Thời gian qua, Đồn BP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây tổ chức và phối hợp tuần tra biên giới được 1.007 lượt/4.200 lượt chiến sĩ tham gia; đã bắt giữ và phối hợp bắt giữ 113 vụ vận chuyển hàng lậu, thu giữ 180.200 gói thuốc lá ngoại; 4 xe ôtô, 24 xe máy và 45.200 khẩu trang y tế.

Thường xuyên duy trì 9 tổ công tác trên biên giới, kết hợp phòng, chống dịch Covid-19 với 58 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, phát hiện, xử lý, đưa đi cách ly theo quy định 313 người xuất, nhập cảnh trái phép.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương biểu dương những thành tích mà Đồn BP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã đạt trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tăng cường hơn nữa công tác lãnh, chỉ đạo các mặt công tác BP.

Minh Luận - Văn Giáp

Chia sẻ bài viết