Tiếng Việt | English

05/07/2020 - 15:40

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp: Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

Văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực, đời sống người dân ngày càng cải thiện, quốc phòng - an ninh luôn được củng cố, tình hình trật tự, an toàn xã hội ổn định, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia luôn được giữ vững,… là những kết quả đáng trân trọng mà lực lượng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (ĐBP CKQT) Bình Hiệp (xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) nỗ lực gặt hái được trong thời gian qua.

Cán bộ, chiến sĩ giới thiệu về cột mốc biên giới 211 tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp trong một buổi giao lưu

Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng - Quân y ĐBP CKQT Bình Hiệp, bước nhanh đến đưa chúng tôi vài bịch khẩu trang và bảo các anh em chia ra mang vào trước khi tham quan cột mốc 211. Hướng mắt về phía cổng đồn, anh Dũng cười, nói: “Mấy anh em đi tham quan đi, tôi ở lại đồn pha thuốc đợi sẵn, khi về tất cả phải bước vào buồng khử khuẩn toàn thân”. Năng động, nhiệt tình và luôn cảnh giác, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái “bình thường mới”,… là những gì chúng tôi cảm nhận được từ anh em CBCS ĐBP CKQT Bình Hiệp.

Thời gian qua, CBCS ĐBP CKQT Bình Hiệp luôn tập trung cao độ, cảnh giác phòng, chống dịch, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đơn vị; phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, những người lính quân hàm xanh nơi đây ngày đêm chắc tay súng, luôn bám trụ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ từng cột mốc, bình yên biên cương của Tổ quốc để người dân yên tâm sinh sống, lao động, sản xuất, xây dựng quê hương giàu, mạnh.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, hàng giả trên địa bàn biên giới cũng được đồn đặc biệt quan tâm. Thông tin từ đồn, 6 tháng đầu năm 2020, đơn vị phát hiện 15 vụ buôn lậu; bắt giữ 16 con heo nhập lậu (đã tiêu hủy); 35.000 chiếc khẩu trang y tế; 11.050 gói thuốc lá ngoại các loại và 5 xe môtô, khi phát hiện lực lượng chức năng đối tượng bỏ chạy. Điển hình, vào lúc 1 giờ, ngày 26-5-2020, thực hiện Chuyên án số LA520, đơn vị phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 20,8kg ma túy các loại, 3 khẩu súng quân dụng với 40 viên đạn và 1 xe môtô hiệu SH màu đen. Hiện đơn vị đã hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ vụ án theo quy định.

Song song đó, đồn củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát động toàn thể CBCS tích cực tham gia các hoạt động phong trào, được chính quyền địa phương đánh giá cao như phát huy hiệu quả mô hình Tiếng kẻng vùng biên, Mỗi tuần một địa chỉ và cuộc vận động Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau, Nâng bước em tới trường,... Bên cạnh chung tay xây dựng nông thôn mới, lực lượng CBCS của đồn còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm;…

Theo Đại úy Đào Đình Luyện - Chính trị viên phó ĐBP CKQT Bình Hiệp, đồn quản lý, bảo vệ đường biên giới dài 9,5km. Thời gian qua, đơn vị phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và các lực lượng đóng quân trên khu vực biên giới bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, giữ vững an ninh, trật tự địa bàn. Cấp ủy đơn vị cùng chính quyền và người dân trên tuyến biên giới luôn giữ vững, phát huy tốt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nước bạn Campuchia.

CBCS ĐBP CKQT Bình Hiệp luôn xác định tốt tư tưởng, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên về công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Qua đó, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết