Tiếng Việt | English

25/08/2020 - 12:35

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp: Ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) tiếp tục duy trì các tổ, chốt kiểm soát tại các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới nhằm ngăn chặn triệt để việc xuất, nhập cảnh và vận chuyển trái phép hàng hóa qua lại biên giới.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp phối hợp chính quyền 2 xã Bình Hiệp, Bình Tân tuyên truyền người dân phòng, chống dịch bệnh

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp phối hợp chính quyền 2 xã Bình Hiệp, Bình Tân tuyên truyền người dân phòng, chống dịch bệnh

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh về tổ chức tháng cao điểm tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, đầu tháng 8/2020, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp ra quân tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, duy trì các tổ, chốt tuần tra, kiểm soát dọc theo tuyến biên giới, đoạn qua địa phận do Đồn quản lý nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những đối tượng vượt biên trái phép, quyết tâm ngăn chặn mầm bệnh Covid-19 ngay nơi tuyến đầu.

Đồn quản lý đoạn biên giới dài 9,5km, trong đó 4km đường bộ (7 đường mòn, đường tắt), 5,5km đường sông, thuộc 2 xã Bình Hiệp và Bình Tân (thị xã Kiến Tường). Từ khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu bùng phát, CBCS của Đồn tăng cường bám trụ biên giới, cùng các cấp, các ngành ngăn chặn dịch bệnh ngay từ cửa ngõ biên giới. Từ đầu tháng 3/2020 đến nay, Đồn phối hợp Kiểm dịch y tế kiểm tra hành trình xuất, nhập cảnh của hành khách, đưa đi cách ly 121 trường hợp theo quy định. Trong đó có 28 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở (6 trường hợp xuất cảnh trái phép, 22 trường hợp nhập cảnh trái phép); xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo 26 trường hợp, phạt tiền 2 trường hợp;…

Trung tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, cho biết: “Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các công văn UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thời gian qua, đặc biệt là khi dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát vào cuối tháng 7-2020, Đồn tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát biên giới, ngăn chặn các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép nhằm quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đơn vị là phải phát hiện sớm, không để người dân qua lại khu vực biên giới trái phép làm lây lan dịch bệnh vào địa bàn”.

Hiện nay, trên tuyến biên giới, Đồn duy trì 6 chốt kiểm soát với 42 CBCS và 1 tổ kiểm soát cơ động với 12 CBCS tuần tra khép kín biên giới. Hoạt động kiểm soát biên giới được siết chặt nhằm bảo vệ biên giới, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Bên cạnh đó, Đồn vận động hộ gia đình khu vực biên giới ký cam kết không tham gia đưa đón, tiếp tay cho đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; nêu cao cảnh giác, phát hiện tố giác tội phạm.

Hơn 3 tuần qua, Đồn đã tuyên truyền, vận động được 7 cuộc với hơn 150 hộ dân tham dự về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại; phối hợp đài truyền thanh 2 xã biên giới Bình Hiệp, Bình Tân tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh 3 buổi/tuần, cấp phát miễn phí hơn 200 chiếc khẩu trang.

Binh nhất Lê Anh Kiệt chia sẻ: “Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, hàng ngày, CBCS Chốt kiểm soát số 6 thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát đoạn biên giới được phân công phụ trách nhằm ngăn chặn cũng như phát hiện kịp thời những đối tượng có hành vi xâm nhập, vượt biên trái phép và kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19. Mặc dù hiện nay, thời tiết không được thuận lợi, mưa gió thường xuyên nhưng để hoàn thành tốt nhiệm vụ do cấp trên giao phó, CBCS chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi hoàn cảnh để hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

“Được CBCS Đồn cùng chính quyền địa phương tuyên truyền về tác hại của dịch bệnh Covid-19, người dân chúng tôi ngày càng ý thức hơn trong phòng dịch, nhất là không tham gia đưa đón, tiếp tay cho đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép” - ông Nguyễn Thanh Tường, ngụ xã Bình Hiệp, bày tỏ.

Cùng với lực lượng BĐBP của tỉnh, CBCS ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp hiện tăng cường tối đa lực lượng, ngày đêm khắc phục mọi khó khăn, căng mình trên các tổ, chốt biên giới ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; đồng thời, tích cực cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân, với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, mang lại sự bình yên cho vùng biên cương của Tổ quốc./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết