Tiếng Việt | English

18/10/2017 - 02:25

Đồn Biên phòng Long Khốt đổi mới hình thức tuyên truyền

Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng loa lưu động được Đồn Biên phòng Long Khốt thực hiện trong thời gian qua, bước đầu mang lại hiệu quả.

Hình thức tuyên truyền mới

Trong thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Long Khốt thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nhằm huy động sức mạnh của nhân dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn khu vực biên giới. Tuy nhiên, tuyên truyền qua các cuộc họp dân, tuyên truyền miệng… hiệu quả chưa cao. Tháng 5/2017, Đồn Biên phòng Long khốt triển khai tuyên truyền lưu động bằng loa đến người dân tận xóm, ấp, địa bàn dân cư. Bước đầu, hình thức này cho hiệu quả tốt. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được truyền tải đến người dân thường xuyên hơn.

Tuyên truyền kết hợp tặng quà cho người dân

Hàng tuần, vào sáng thứ bảy, chủ nhật, Đồn phân công cán bộ chuyên môn chọn lọc, ghi âm những nội dung cốt lõi cần tuyên truyền sau đó dùng loa lưu động đến tận các khu dân cư tập trung, các địa điểm tập trung đông người như chợ, quán cà phê… để tuyên truyền về: Luật Biên giới Quốc gia, Quy chế biên giới, Nghị định 34/NĐ-CP về “Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, Nghị định 112/NĐ-CP “Quy định và quản lý cửa khẩu biên giới đất liền”, Chỉ thị 01/CT-TTg về “Tổ chức phong trào Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, những sự việc ảnh hưởng tình hình an ninh, trật tự mới nổi lên ở địa phương...

Ông Nguyễn Văn Hiền, ngụ ấp Trung Trực, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, cho biết: “Trước đây, do bận công việc đồng áng, tôi ít dự các buổi tuyên truyền. Với hình thức tuyên truyền bằng loa, tôi có thể vừa làm việc, vừa nghe, tiện lắm!"

Tiếp tục duy trì

Từ đầu năm 2017 đến nay đồn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương 2 xã Thái Trị và Thái Bình Trung tổ chức 37 cuộc tuyên truyền cho hơn 1.500 lượt người dân tham dự; từ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội dần ổn định.

Theo Thượng tá Vũ Minh Tùng - Chính trị viên Đồng Biên phòng Long Khốt, với hình thức tuyên truyền này thu hút được sự quan tâm của người dân. Ngoài ra, Đồn còn vận động mạnh thường quân tặng quà cho các hộ dân tham gia các buổi tuyên truyền. Thời gian tới, Đồn tiếp tục duy trì hình thức tuyên truyền bằng loa, đồng thời phối hợp cấp ủy, chính quyền nơi đơn vị đóng quân lồng ghép vận động người dân biên giới tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác, phát triển./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết