Tiếng Việt | English

19/02/2020 - 17:24

Đồn Biên phòng Long Khốt - Hiệu quả từ phong trào thi đua quyết thắng

Phát huy truyền thống anh hùng, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng (ĐBP) Long Khốt (xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) không quản ngại khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết quân - dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng hiệu quả đơn vị thi đua quyết thắng.

Tự hào truyền thống anh hùng

Trong kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, khu vực Long Khốt là chiến trường ác liệt giữa ta và địch. Theo Đồn trưởng ĐBP Long Khốt - Bùi Văn Thuận, nhiều trận đánh ác liệt diễn ra tại khu vực này, trong đó tiêu biểu là trận tấn công quy mô lớn vào Chi khu Long Khốt (từ đêm 28 đến 29/4/1974), Trung đoàn 174 phối hợp Trung đoàn 1 và Trung đoàn 3 thuộc Sư đoàn 5 tấn công tiêu diệt, loại khỏi vòng chiến 150 tên địch, thu 69 súng, bắn rơi 3 máy bay và phá hủy toàn bộ hệ thống phòng thủ của địch. Đặc biệt, trận chiến đấu anh dũng 43 ngày đêm (từ 14/01 đến 27/02/1978) bảo vệ đồn Long Khốt của lực lượng Công an nhân dân vũ trang tỉnh và quân dân địa phương, làm thất bại hoàn toàn âm mưu của địch, đẩy lùi 21 đợt tiến công, tổ chức chiến đấu 28 trận, tiêu diệt 55 tên địch và làm hàng chục tên khác bị thương.

Đồn Biên phòng Long Khốt xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp

Hiện nay, Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thái Bình Trung, ĐBP Long Khốt được xây dựng khang trang, ghi dấu những cống hiến, hy sinh to lớn của CBCS Sư đoàn 5 và các đơn vị phối hợp trong giai đoạn 1972-1975 cùng với chiến công 43 ngày đêm của Bộ đội Biên phòng Long An trong bảo vệ biên giới Tây Nam năm 1978. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thái Bình Trung - Trần Thị Yến chia sẻ: “CBCS Sư đoàn 5, quân và dân địa phương chịu nhiều hy sinh, gian khổ để có được những chiến tích vang dội và thành quả ngày nay. Vì vậy, nhằm tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên chiến trường Long Khốt, từ năm 2000 đến nay, hàng năm cứ vào ngày 19/5, 27/7, 22/12 hay Tết Cổ truyền của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương cùng Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 174, các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ tề tựu về đây dâng hương, cúng giỗ cùng tổ chức các hoạt động tưởng niệm, tri ân”.

Tháng 12/2019, lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia Khu vực đồn Long Khốt được diễn ra trong không khí ấm áp, trang trọng với niềm vui, phấn khởi của chính quyền, người dân và đông đảo cựu chiến binh từng chiến đấu tại đây. “Để đáp lại tình cảm của hơn 1.100 CBCS đã không tiếc máu xương, dũng cảm hy sinh, chúng tôi hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng, bảo vệ vững chắc biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới” - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thái Bình Trung - Huỳnh Văn Quẹo bộc bạch.

Xây dựng đơn vị quyết thắng

ĐBP Long Khốt hiện quản lý 17,3km đường biên giới với 12 cột mốc chính, 8 mốc phụ và 5 điểm cong đặc trưng thuộc 2 xã Thái Bình Trung và Thái Trị. Năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của đồn tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện với nhiều hoạt động sôi nổi mang lại ý nghĩa thiết thực. Nhờ đó, đơn vị ngày càng được xây dựng chính quy, vững mạnh toàn diện, có cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới, nhất là phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa bàn 2 xã biên giới phụ trách.

Đồn Biên phòng Long Khốt duy trì, thực hiện tốt chương trình “Nâng bước em tới trường”

Đồn trưởng ĐBP Long Khốt - Bùi Văn Thuận cho biết: “Thời gian qua, đơn vị luôn chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, tổ chức tốt các hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo vệ an toàn, nguyên vẹn đường biên, cột mốc. Đặc biệt, năm 2019, bên cạnh tham mưu địa phương duy trì quan hệ hữu nghị, ngoại giao nhân dân 2 bên biên giới, đồn còn làm tốt việc triển khai chốt dân quân liền kề, hỗ trợ 5 hộ dân di dời ra cặp đường tuần tra vừa sản xuất sinh sống, vừa tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc”.

“Lực lượng CBCS ĐBP Long Khốt đóng quân ở đây rất nhiệt tình. Ngoài việc hỗ trợ chúng tôi sửa nhà, làm đường giao thông, CBCS đồn thường xuyên thăm hỏi, động viên, hướng dẫn khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, giúp người dân khu vực vùng biên dần ổn định cuộc sống” - bà Nguyễn Thị Ngọc, ngụ ấp Trung Môn, xã Thái Bình Trung, chia sẻ.

“Hiện nay, cùng với làm tốt nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, ĐBP Long Khốt còn phối hợp triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, biên phòng; thực hiện tốt các phong trào, mô hình ý nghĩa: Mỗi tuần một địa chỉ, chương trình Nâng bước em tới trường, phong trào Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau,… Qua đó, góp phần giúp đỡ những gia đình chính sách, hộ nghèo khu vực vùng biên có cuộc sống ổn định, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, xứng danh với truyền thống đơn vị anh hùng” - Đồn trưởng ĐBP Long Khốt - Bùi Văn Thuận thông tin./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết