Tiếng Việt | English

09/05/2018 - 23:05

Đồn Biên phòng Long Khốt phát huy truyền thống anh hùng

Về Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, chúng tôi cảm nhận khá rõ sự thay đổi nơi vùng biên này. Sự đổi thay ấy hiện diện trên từng căn nhà khang trang, những ruộng lúa bạt ngàn,... Có được kết quả đó, ngoài chính sách phát triển KT-XH của địa phương còn có sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng (ĐBP) Long Khốt.

Nét son chói lọi

ĐBP Long Khốt được thành lập ngày 10/8/1975, đóng quân tại ấp Trung Chánh, xã Thái Bình Trung, phụ trách địa bàn 2 xã Thái Trị và Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng. Đồn được giao nhiệm vụ quản lý và bảo vệ đoạn biên giới dài 16,8km. Trong chiến tranh biên giới Tây Nam, địch sử dụng lực lượng binh, hỏa lực tấn công vào đồn, bắn 2.000 quả đạn pháo, sau đó dùng lực lượng bộ binh liên tục tấn công trực diện. Đồn phối hợp các lực lượng vũ trang địa phương chiến đấu kiên cường, ngăn chặn các mũi tiến công của địch, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ tính mạng, tài sản người dân. Qua 43 ngày đêm kiên cường chiến đấu, đồn Long Khốt đánh lùi 21 đợt tiến công của địch, chiến đấu 28 trận, diệt tại chỗ 55 tên, bắn bị thương nhiều tên, thu 6 súng. Chiến tranh kết thúc, ĐBP Long Khốt vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và được tặng 2 Huân chương Chiến công hạng Ba cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Chiến công của CBCS đồn Long Khốt là nét son chói lọi đi vào lịch sử.

Đồn Biên phòng Long Khốt phối hợp Công an, Quân sự xã Thái Bình Trung tuần tra bảo vệ biên giới

Đồn Biên phòng Long Khốt phối hợp Công an, Quân sự xã Thái Bình Trung tuần tra bảo vệ biên giới

Những năm qua, ĐBP Long Khốt tích cực, chủ động đổi mới toàn diện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác; kết hợp chặt chẽ an ninh, quốc phòng và đối ngoại, lấy xây dựng nền biên phòng toàn dân làm nền tảng, luôn sát cánh cùng chính quyền; tăng cường quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tiếp nối truyền thống đơn vị anh hùng, những năm qua, CBCS luôn đoàn kết, thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ hệ thống đường biên, mốc giới, kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội địa bàn 2 xã.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thái Bình Trung - Trần Thị Yến cho biết: Những năm qua, ĐBP Long Khốt làm tốt vai trò tham mưu chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; phối hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, hiệp định, quy chế biên giới, Luật Biên giới quốc gia; hỗ trợ người dân phát triển kinh tế gia đình, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tham gia sửa chữa cầu, đường, lao động giúp dân,...

Phát huy truyền thống

Thực hiện mô hình Mỗi tuần một địa chỉ, thời gian qua, ĐBP Long Khốt xây dựng kế hoạch, khảo sát thực tế địa bàn, tiến hành sửa chữa nhà ở, tổng dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm,... tại 27 điểm với hàng trăm lượt CBCS tham gia, qua đó, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân - dân, chung sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, hệ thống công trình dân sinh điện, đường, trường, trạm,... ở Thái Bình Trung và Thái Trị có những đổi thay đáng kể, đời sống người dân được nâng cao. Hiện, Thái Bình Trung có 7/7 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa, trong đó, 2 ấp đạt ấp văn hóa cấp tỉnh, 5 ấp đạt cấp huyện; xã Thái Trị, 5/5 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa. Ông Võ Văn Nào, ngụ ấp Láng Đao, xã Thái Bình Trung, chia sẻ: “ĐBP Long Khốt là “điểm tựa” của người dân biên giới, CBCS không ngại khó khăn, vất vả giúp dân sửa nhà, làm đường, thu hoạch lúa chạy lũ,... Những việc làm thiết thực đó giúp tình cảm quân - dân ngày càng gắn bó”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt giúp dân san lấp mặt bằng, đào móng xây dựng nhà cho người dân

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt giúp dân san lấp mặt bằng, đào móng xây dựng nhà cho người dân

Thiếu tá Phùng Quang Tính - Phó đồn trưởng ĐBP Long Khốt, cho biết: Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, CBCS ĐBP Long Khốt luôn nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, lập nhiều thành tích qua từng thời kỳ. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của đơn vị, CBCS tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, công tác vận động quần chúng giữ vai trò nền tảng, có ý nghĩa quan trọng trong việc tham gia củng cố, xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Do đó, đồn triển khai hiệu quả phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, triển khai thực hiện mô hình Tiếng kẻng vùng biên; tích cực vận động người dân tham gia đấu tranh phòng ngừa, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự. Ban Chỉ huy ĐBP Long Khốt cử đội công tác địa bàn xuống trực tiếp cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân; chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch đấu tranh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; tham mưu chính quyền địa phương mở các đợt cao điểm ra quân tuyên truyền luật biên giới, luật giao thông và luật phòng, chống ma túy,... Tổ chức phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc với những nội dung: Gia đình không có người vi phạm pháp luật, không có người tham gia buôn bán và sử dụng các chất ma túy, chất cháy, nổ, các tệ nạn xã hội, tích cực vận động các thành viên trong gia đình, dòng họ chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy chế biên giới.

Từ những việc làm thiết thực, CBCS ĐBP Long Khốt tạo niềm tin và ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân biên giới. Hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh thực sự được dân yêu mến, tô điểm thêm nét đẹp truyền thống của lực lượng biên phòng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ./.

Minh Luận

Chia sẻ bài viết