Tiếng Việt | English

04/07/2017 - 19:28

Đồn Biên phòng Long Khốt Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng

Tiếp nối truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCB) Đồn Biên phòng (ĐBP) Long Khốt luôn đoàn kết, trên dưới một lòng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, không quản ngại khó khăn, cùng bám đất, bám dân, thực sự là điểm tựa tin cậy của chính quyền địa phương và người dân địa bàn đóng quân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồng Long Khốt thắp nhang tưởng niệm liệt sĩ

Chiến công oai hùng

Lần đầu tiên, tôi đến viếng thăm Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đồn Long Khốt. Được trực tiếp thắp nén hương cho các anh hùng liệt sĩ năm xưa, trong lòng tôi trào dâng những cảm xúc khó tả, xúc động xen lẫn tự hào khôn xiết. Trong "Văn bia Long Khốt", được đúc bằng đá hoa cương đặt tại khu tưởng niệm ghi: Trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, CBCS ĐBP Long Khốt kiên trì bám trụ, khắc phục khó khăn, chiến đấu ngoan cường, dũng cảm. Trải qua 43 ngày đêm, từ 14/01 đến 27/02/1978, cùng với Trung đoàn Vàm Cỏ và lực lượng dân quân địa phương, CBCS ĐBP Long Khốt chiến đấu, “bẻ gãy” 28 đợt tiến công phản kích của địch, giành giật từng tấc đất, từng đoạn giao thông hào, từng đoạn công sự, chịu đựng hàng ngàn quả đạn pháo của địch. Nhưng với ý chí quyết tâm, với tinh thần chịu đựng gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, CBCS ĐBP Long Khốt tiêu diệt 55 tên địch và làm hàng chục tên khác bị thương. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ đồn, trạm, CBCS ĐBP Long Khốt còn tích cực giúp đỡ, bảo vệ tài sản, tính mạng, hướng dẫn người dân sơ tán về tuyến sau an toàn...

Trong đợt chiến đấu ngoan cường này, 10 CBCS của đơn vị anh dũng hy sinh. Đa phần họ đều hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, đó là điều khiến những người đến đây không khỏi xót xa. Cuộc chiến đấu anh dũng và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Với những thành tích vẻ vang đó, ngày 20/12/1979, ĐBP Long Khốt vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt tham gia bảo vệ môi trường

Giữ vững truyền thống anh hùng

Phát huy truyền thống anh hùng của đơn vị, CBCS ĐBP Long Khốt qua các thời kỳ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết tốt nội bộ, đoàn kết tốt quân - dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, từng bước chính quy, có cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; gắn bó, làm tốt vai trò tham mưu chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người dân trong địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các hiệp định, hiệp nghị, quy chế, Luật Biên giới Quốc gia. Đồng thời, làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại biên phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Đại úy Phạm Khắc Thụ - Chính trị viên phó ĐBP Long Khốt, cho biết: “Trên địa bàn đơn vị quản lý hiện có gần 2.500 hộ dân sinh sống ở 2 xã Thái Bình Trung và Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng. Tuy đời sống còn nhiều khó khăn nhưng người dân nơi đây rất hòa thuận, đoàn kết và tích cực cùng CBCS ĐBP bảo vệ biên giới. ĐBP Long Khốt hiện được giao quản lý 17,3km đường biên giới với 12 cột mốc”.

Tặng quà gia đình chính sách 

Song song với vận động, tuyên truyền, CBCS ĐBP Long Khốt cũng tích cực giúp dân làm nhà, đường giao thông,... góp phần xây dựng nông thôn mới. Bà Vũ Thị Chảy, ngụ ấp Trung Thành, xã Thái Bình Trung chia sẻ: “Biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, CBCS ĐBP Long khốt vận động mạnh thường quân hỗ trợ gia đình tôi 60 triệu đồng xây dựng căn nhà, tôi mừng lắm, giờ chỉ tập trung làm ăn phát triển kinh tế gia đình”. Còn ông Đặng Văn Mẫm, ngụ ấp Thái Quang, xã Thái Trị cho biết: “Trước đây, tình hình an ninh, trật tự trên tuyến biên giới tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, nạn buôn lậu vẫn còn, gây tác động xấu đến sản xuất và đời sống người dân nhưng sau khi được tuyên truyền, vận động, tình trạng buôn lậu, thanh niên uống rượu gây rối trật tự công cộng, tụ tập đánh bạc, đá gà gây mất trật tự xã hội,... giảm nhiều. Bên cạnh đó, CBCS ĐBP Long Khốt còn thường xuyên giúp đỡ người dân sửa nhà, làm đường giao thông, kéo điện,...”.

Chủ tịch UBND xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng - Trần Văn Bằng thông tin: “Những năm trước, cuộc sống người dân khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao nhưng từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là có sự tham gia, hỗ trợ của ĐBP Long Khốt, đời sống người dân từng bước được cải thiện, thu nhập tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 11,2%, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được mở rộng, xây mới, tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản”.

Trải qua 42 năm xây dựng và trưởng thành, ĐBP Long Khốt luôn giữ vững truyền thống, tiếp tục bám đất, bám dân, giữ gìn vững chắc vùng đất biên giới của Tổ quốc. Đơn vị nhiều năm liền đạt Đơn vị quyết thắng./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết