Tiếng Việt | English

16/07/2019 - 09:09

Đồn Biên phòng Sông Trăng tăng cường tuyên truyền đến người dân biên giới

Xác định công tác tuyên truyền, vận động quần chúng là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian qua, cấp ủy, Chỉ huy Đồn Biên phòng (ĐBP) Sông Trăng tập trung triển khai thực hiện nhằm huy động sức mạnh của nhân dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Phối hợp các lực lượng chức năng tuần tra quản lý địa bàn

Phối hợp các lực lượng chức năng tuần tra quản lý địa bàn

Đứng chân trên địa bàn xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, ĐBP Sông Trăng được phân công quản lý đoạn biên giới dài hơn 15,2km qua địa bàn 3 xã: Hưng Hà, Hưng Điền, Hưng Điền B và quản lý, bảo vệ cột mốc 230 (1), 230 (2).

6 tháng đầu năm 2019, đồn phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương 3 xã Hưng Hà, Hưng Điền và Hưng Điền B tổ chức được 90 cuộc tuyên truyền cho hơn 1.200 lượt người dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quy chế Biên giới, Luật Biên giới quốc gia, Nghị định 34/NĐ-CP về “Quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam”, Nghị định 112/NĐ-CP về “Quy định và quản lý cửa khẩu biên giới đất liền”, Chỉ thị 01/CT-TTg về “Tổ chức phong trào Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”,...

Anh Trần Văn Hiền, ngụ ấp Sông Trăng, xã Hưng Hà, cho biết: “Qua tuyên truyền của lực lượng bộ đội biên phòng, người dân chúng tôi hiểu, tự giác chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chung tay cùng cán bộ, chiến sĩ đồn bảo đảm chủ quyền, an ninh, trật tự trên tuyến biên giới. Bên cạnh đó, chúng tôi còn vận động người thân không sang Campuchia đánh bạc, không tiếp tay, bao che cho hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới”.

Song song với công tác tuyên truyền, ĐBP Sông Trăng còn thường xuyên tổ chức cán bộ, chiến sĩ bám, nắm địa bàn. 6 tháng đầu năm 2019, đồn tổ chức được 112 tổ với hơn 1.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phối hợp cơ quan chức năng quản lý tốt địa bàn, đối tượng, tích cực tuyên truyền người dân không qua Campuchia đánh bài, đá gà ăn tiền, không tham gia buôn lậu, tiếp tay, bao che cho buôn lậu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Đại úy Nguyễn Xuân Linh - Phó Chính trị viên ĐBP Sông Trăng, cho biết: Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân thông qua các hoạt động giao lưu, hội họp, khám bệnh, phát thuốc,... Qua công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân nhận thức được việc bảo vệ đường biên, cột mốc, biên giới là trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Từ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, không để vấn đề phức tạp phát sinh, bảo đảm giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới.

Tăng cường tuyên truyền để người dân khu vực biên giới nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Tăng cường tuyên truyền để người dân khu vực biên giới nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Bên cạnh đó, để xây dựng biên giới vững mạnh, ĐBP Sông Trăng còn chủ động tổ chức họp đối ngoại, trao đổi tình hình hai bên biên giới; thăm hỏi, tặng quà chính quyền, lực lượng vũ trang Campuchia nhân dịp lễ, tết; thông tin chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phân giới, cắm mốc, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Đồng thời, thường xuyên tổ chức tuần tra song phương và trao đổi tình hình liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, tình hình tội phạm và thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên khu vực biên giới tại địa bàn đơn vị phụ trách.

“Thời gian tới, đơn vị tăng cường tuyên truyền để người dân khu vực biên giới nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương đấu tranh phòng, chống buôn lậu; vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác, phát triển” - Đại úy Nguyễn Xuân Linh chia sẻ thêm./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết