Tiếng Việt | English

31/12/2016 - 12:56

Đón nhận bằng Cây di sản Quốc gia cho cây Trôm Khánh Hậu

Chiều ngày 30/12, TP. Tân An, tỉnh Long An tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận cây Trôm ở phường Khánh Hậu là Cây di sản Quốc gia. Đây là Cây di sản Quốc gia đầu tiên trên địa bàn tỉnh Long An.


Phần thân cây Trôm Khánh Hậu. Ảnh: Quang Hảo

Trước đó, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Long An đã gởi hồ sơ đề nghị Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận cây Trôm Khánh Hậu là cây di sản Quốc gia.

Cây Trôm Khánh Hậu có tên khoa học Sterculia foetida, thuộc họ thực vật (Sterculiaceae), tọa lạc tại cổng chùa Diêu Quang trên đường Lương Văn Chấn, phường Khánh Hậu, TP.Tân An.

Ước tính chu vi thân cây cách mặt đất 1,3m là 8,5m. Đường kính tán cây 32,5m. Chiều cao cây trên 25 m. Chu vi gốc cây tiếp đất hơn 12m, có nhiều rễ nổi u, nổi cục như hình con rồng uốn khúc. Cây một thân, đứng thẳng và hiện cành lá vẫn tươi tốt.

Có nhà nghiên cứu kiểm tra, xác minh thì ước tính cây Trôm Khánh Hậu có tuổi đời 450 đến 500 năm tuổi. Cây Trôm Khánh Hậu là chứng tích sống của rừng nguyên sinh lâu đời ở vùng đất này.

Theo Chủ tịch Hội sinh vật cảnh tỉnh Long An - Nguyễn Văn Lộc, được công nhận cây di sản Quốc gia thì cây Trôm Khánh Hậu sẽ được hưởng các điều kiện ưu đãi theo quy định của Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam để bảo quản các giá trị tinh thần, vật chất của cây, chăm sóc bảo vệ sự sống lâu bền cho cây./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết