Tiếng Việt | English

24/12/2017 - 12:43

Đồng bào Công giáo Long An chung sức xây dựng nông thôn mới

Với phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”, những năm qua, đồng bào Công giáo Long An tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Ngày càng có nhiều tuyến đường giao thông liên ấp được đồng bào Công giáo góp sức xây dựng

Trong không khí vui mừng đón Lễ Giáng sinh năm nay, niềm vui, sự phấn khởi của đồng bào Công giáo Long An như được nhân lên từ những việc làm góp phần chung sức xây dựng NTM.

Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Long An – Linh mục Bùi Công Dân cho biết, hưởng ứng chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, đồng bào Công giáo tích cực trong phong trào hiến đất, ngày công lao động xây dựng, nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông nông thôn (GTNT), góp phần tạo diện mạo mới vùng quê, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thời gian qua, đồng bào Công giáo cùng các tầng lớp nhân dân đóng góp hàng chục tỉ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Điển hình, trong 5 năm qua, đồng bào Công giáo huyện Thủ Thừa vận động, đóng góp gần 1 tỉ đồng, nâng cấp 6 tuyến đường GTNT liên ấp, tráng bê tông, trải đá xanh và gia cố một số tuyến đường sạt lở.

Đồng bào Công giáo huyện Tân Thạnh đóng góp hơn 1 tỉ đồng xây dựng nhiều tuyến đường GTNT, giúp người dân đi lại dễ dàng hơn: Tuyến đường Nam Bảy Thước từ Kinh Cò đến kinh Ba Tri; tuyến đường kinh Kiềm ở Giáo xứ Bắc Hòa, Thánh Giuse dài 2,5km;…

Cùng với đó, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh vận động, đóng góp hàng chục tỉ đồng xây dựng cầu nông thôn. Điển hình, đồng bào Công giáo Giáo xứ Kinh Cùng (Tân Thạnh) đóng góp 300 triệu đồng xây dựng cầu treo Tân Lập, góp phần tạo diện mạo mới cho vùng quê. Đồng bào Công giáo Giáo xứ Tân Đông (Thạnh Hóa) đóng góp trên 500 triệu đồng xây dựng cầu Kinh xáng Thủy Tân, cầu liên ấp ở xã Tân Tây,…

Cầu giao thông nông thôn được xây dựng kiện cố bằng nguồn kinh phí đóng góp của đồng bào lương, giáo

Ông Võ Văn Rèn, ngụ xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, phấn khởi: “Trước đây, cầu Kinh xáng Thủy Tân xuống cấp trầm trọng, người dân đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa, lũ. Nay, nhờ có sự đóng góp của đồng bào giáo dân ấp 3, cầu được xây dựng mới, kiên cố, giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn”.

Ngoài ra, hưởng ứng Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh còn tích cực đóng góp lắp đặt đèn đường, xây dựng mô hình ánh sáng an ninh, hàng rào, cột cờ,… góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch-đẹp. Đồng bào Công giáo Giáo xứ Hiệp Hòa (huyện Đức Hòa), Giáo xứ Bắc Hòa, Giáo xứ Kinh Cùng (huyện Tân Thạnh) vận động, đóng góp gần 100 triệu đồng, lắp đặt nhiều kí-lô-mét đèn đường, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương.

Đồng bào Công giáo đóng góp lắp đặt đèn đường, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương

“Với phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”, những năm qua, đồng bào Công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào xây dựng NTM tại nhiều địa phương trong tỉnh. Các giáo xứ, giáo họ tích cực vận động, đóng góp tiền, ngày công lao động, xây dựng nhiều công trình phúc lợi xã hội”- Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh – Phạm Ngọc Tiệp, khẳng định.

Trong niềm vui đón Lễ Giáng sinh, đồng bào Công giáo càng phấn khởi hơn vì được đóng góp sức mình trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước theo tinh thần “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích