Tiếng Việt | English

21/05/2016 - 09:20

Đồng bào Công giáo Lương Hòa trước ngày bầu cử

Lương Hòa là xã có đông giáo dân của huyện Bến Lức, tỉnh Long An với hơn 1.000/4.400 hộ dân theo đạo Công giáo. Cuộc bầu cử lần này toàn xã có hơn 3.000/9.000 cử tri công giáo.


Các đoàn thể địa phương tham gia trang trí cổng chào.

Đồng bào Công giáo xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An hăng hái cùng với các đoàn thể địa phương tham gia làm các công việc, như: Trang trí cổng chào, làm vệ sinh khu vực bỏ phiếu,… chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, với nhiều niềm tin và kỳ vọng.


Cán bộ Văn hóa thông tin xã Lương Hòa tích cực trang trí cổng chào tại hộ dân ở khu vực bỏ phiếu số 7, ấp 10

Chủ tịch UBMTTQ xã Lương Hòa - Nguyễn Văn Tuấn, cho biết: Các vị chức sắc và giáo dân nắm và hiểu rõ các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Linh mục, giáo dân đã có những việc làm thiết thực cho mượn điểm bầu cử, nơi dán danh sách cử tri, người ứng cử đã niêm yết đầy đủ, dễ nhìn.

Đường phố sạch sẽ thông thoáng, cờ, băng rôn tuyên truyền bầu cử được treo tại các điểm đông dân cư, trụ sở nhà văn hóa và các khu dân cư.


Giáo dân nghiên cứu danh sách ứng cử viên để chọn người tài đức


Nhà văn hóa ấp 8 được trang trí đẹp, sẵn sàng cho ngày bầu cử

Lê Cánh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích