Tiếng Việt | English

23/12/2019 - 14:09

Đồng bào giáo dân đoàn kết giữ gìn an ninh, trật tự

Mô hình Đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội (ANCT-TTATXH) vùng giáo được xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An triển khai hiệu quả. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) trong đồng bào vùng giáo ngày càng phát triển sâu, rộng.

Đồng bào giáo dân luôn tích cực hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động, góp phần giúp Thủy Đông đạt xã nông thôn mới
Đồng bào giáo dân luôn tích cực hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động, góp phần giúp Thủy Đông đạt xã nông thôn mới

Xã Thủy Đông có 4 ấp, trên 1.500 hộ với hơn 5.400 nhân khẩu. Đây là xã văn hóa - nông thôn mới có nhiều đồng bào theo đạo Công giáo sinh sống và sinh hoạt tại giáo xứ Nước Trong. Xã có tuyến Quốc lộ 62 đi ngang với chiều dài 5km và tuyến sông Vàm Cỏ Tây dài khoảng 8km. Hệ thống kênh nội đồng, cầu, đường được đầu tư xây dựng phục vụ phát triển nông nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân trong đi lại và giao thương. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, việc quản lý tài sản, ý thức đề cao cảnh giác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông còn nhiều sơ hở, mất cảnh giác. Bên cạnh đó, việc quan tâm giáo dục con em và các thành viên trong gia đình ở một số hộ dân còn chưa cao, bạo lực gia đình còn xảy ra phổ biến. Tình trạng thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy có chiều hướng gia tăng làm ảnh hưởng an ninh, trật tự địa phương.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Thủy Đông - Nguyễn Văn Quýnh cho biết: “Trước tình trạng trên, xã xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình Đảm bảo ANCT-TTATXH vùng giáo nhằm nâng cao nhận thức và hành động của nhân dân trong phong trào Toàn dân phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện hiệu quả chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. Đồng thời, tạo sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã và họ đạo trong công tác giữ gìn ANCT-TTATXH trên địa bàn xã”.

Hệ thống đường giao thông được xây dựng khang trang

Hệ thống đường giao thông được xây dựng khang trang

Để triển khai mô hình hiệu quả, UBMTTQ Việt Nam xã Thủy Đông xây dựng kế hoạch phối hợp Hội đồng Mục vụ giáo xứ Nước Trong thực hiện mô hình. Theo đó, hai bên thường xuyên trao đổi thông tin về vấn đề ANCT-TTATXH, các chương trình, phong trào do địa phương phát động, công tác vận động tín đồ Công giáo thực hiện tốt phong trào “Toàn dân BVANTQ trong tình hình mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Qua 1 năm triển khai mô hình, UBMTTQ Việt Nam xã, Công an xã và Hội đồng Mục vụ giáo xứ Nước Trong thực hiện tốt nội dung kế hoạch đề ra. Mối quan hệ giữa chính quyền và Hội đồng Mục vụ giáo xứ ngày càng gắn bó chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Công tác vận động đồng bào giáo dân thực hiện các phong trào do địa phương phát động ngày càng thuận lợi, đạt kết quả tích cực hơn.

Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Nước Trong - Võ Thành Trung cho biết: “Trong năm, chúng tôi vận động đồng bào giáo dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động. Phát huy tinh thần “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”, “Lương giáo đoàn kết”, “Sống tốt đời, đẹp đạo”, giáo dân luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng và phát triển KT-XH địa phương. Đồng thời, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và ổn định tình hình an ninh, trật tự vùng giáo”.

Thời gian tới, UBMTTQ Việt Nam xã Thủy Đông và Hội đồng Mục vụ giáo xứ Nước Trong tiếp tục trao đổi, thảo luận nhằm kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót và phát huy thế mạnh của công tác vận động, nhất là vận động đồng bào Công giáo chung tay bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giữ vững danh hiệu ấp văn hóa, góp phần giữ vững xã văn hóa, nông thôn mới; đồng thời, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, nhất là giáo dân. Từ đó, tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương./.

Ngọc Mận - Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết