Tiếng Việt | English

14/09/2018 - 20:32

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phúc được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An

Ngày 14/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPN VN) tỉnh Long An tổ chức cuộc họp bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và Chủ tịch Hội LHPN VN tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải đến dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm bầu bổ sung vào Ban Chấp hành

Trước đó, vào ngày 13/9, Chủ tịch Hội LHPN VN tỉnh - Nguyễn Hồng Mai được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thời gian 5 năm, từ ngày 01/10/2018.

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, bảo đảm hoạt động của Hội LHPN VN tỉnh, cuộc họp Ban Chấp hành Hội LHPN VN tỉnh lần này thống nhất giới thiệu và bầu bổ sung các đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN VN tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) gồm Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - Nguyễn Thị Hồng Phúc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Lê Thị Thu Cúc và Chủ tịch Hội LHPN VN huyện Vĩnh Hưng - Phạm Thị Kiều Phương.

Đồng thời, các đồng chí trong Ban Chấp hành cũng bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phúc vào Ban Thường vụ Hội LHPN VN tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phúc cũng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN VN tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Trong thời gian tới, đồng chí Phúc hứa sẽ phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN VN tỉnh đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo công tác Hội và phong trào PN ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm khẳng định, việc sắp xếp, bố trí cán bộ của Tỉnh ủy, nhất là cán bộ nữ trong thời gian gần đây nhằm chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 sắp tới. Ông mong rằng, trên cương vị mới, đồng chí Phúc nỗ lực lãnh đạo, củng cố cơ sở Hội vững mạnh, phát triển hội viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước phân công./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết