Tiếng Việt | English

15/07/2017 - 18:56

Đồng chí Phạm Minh Trí tái đắc cử Bí thư Đoàn TNCS HCM khối Doanh nghiệp tỉnh Long An

Chiều ngày 14/7, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM khối Doanh nghiệp tỉnh Long An chính thức khai mạc với sự tham gia của 121/123 đại biểu chính thức.


Biểu quyết tại Đại hội

Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội nghe báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017. Nhiệm kỳ qua, Đoàn khối Doanh nghiệp (ĐKDN) phấn đấu hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu: Vận động thực hiện công tác xã hội, tình nguyện (đạt 351%), kết nạp 738 đoàn viên (đạt 226%), giới thiệu 983 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp (đạt 196%),...

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống và đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) được các cấp bộ Đoàn quan tâm. Phong trào Thanh niên tình nguyện tiếp tục là phong trào trọng tâm của hoạt động Đoàn. Trong nhiệm kỳ, toàn Khối tổ chức 187 hoạt động tình nguyện với tổng kinh phí 3,516 tỉ đồng.


Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ mới với khẩu hiệu “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập vì sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp”, ĐKDN xác định luôn là người bạn thân thiết của thanh niên, là đội ngũ dự bị tin cậy của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp. Các cấp bộ Đoàn tập trung rèn luyện đạo đức, lối sống cho ĐVTN, công nhân và người lao động trẻ, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của ĐVTN. Theo đó, ĐKDN đề ra 2 công trình thanh niên cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới: Xây dựng và triển khai phần mềm quản lý cán bộ đoàn, đoàn viên trong toàn Khối Doanh nghiệp tỉnh và Vận động ĐVTN tự nguyện đóng góp và xây dựng ít nhất 5 căn nhà “Mái ấm Thanh niên”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đoàn khối Doanh nghiệp lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022) gồm 19 đồng chí. Đồng chí Phạm Minh Trí tái đắc cử vị trí Bí thư ĐKDN.

Đại hội bế mạc vào ngày 15/7./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết