Tiếng Việt | English

09/08/2020 - 22:50

Động đất độ lớn 5,1 độ Richter xảy ra tại miền Tây Iran

Theo Trung tâm Địa chấn Iran, chấn tâm của động đất ở độ sâu 8km, với vị trí được xác định ở 34,25 độ vĩ Bắc và 45,62 độ kinh Tây.


Thiệt hại trong trận động đất xảy ra tại Iran vào tháng 11/2017. (Nguồn: AFP)

Hãng thông tấn Iran (IRNA) cho biết ngày 9/8, một trận động đất có độ lớn 5,1 đã xảy ra tại huyện Guilangharb, thuộc tỉnh Kermanshah, miền Tây Iran.

Theo Trung tâm Địa chấn Iran, chấn tâm của động đất ở độ sâu 8km, với vị trí được xác định ở 34,25 độ vĩ Bắc và 45,62 độ kinh Tây.

Rung chấn có thể cảm nhận được tại các thị trấn Sarpol-e Zahab, Qasr-e Shirin, Kermanshah và khu vực Uramanat.

Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại do động đất.

Trước đó, tháng 11/2017, ít nhất 600 người đã thiệt mạng trong một trận động đất có độ lớn 7,3 tại tỉnh Kermanshah./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết