Tiếng Việt | English

15/05/2019 - 14:03

Đồng hành cùng phụ nữ nghèo

Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An triển khai hiệu quả. Thông qua nhiều mô hình hay, hình thức tiết kiệm khác nhau, góp phần giúp chị em PN có việc làm ổn định, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Vươn lên làm giàu

Hàng năm, các cấp hội giúp hội viên, PN thoát nghèo bằng nhiều hình thức như vận động PN tham gia học nghề gắn với tạo việc làm tại chỗ, giới thiệu việc làm cho PN trong độ tuổi lao động. Chương trình hỗ trợ PN khởi nghiệp cũng được thực hiện hiệu quả. Từ đầu năm 2019 đến nay, hội hỗ trợ kiến thức, vốn vay cho 11 PN với số tiền 270 triệu đồng, tạo điều kiện thuận lợi giúp chị em khởi sự kinh doanh, làm giàu chính đáng.

Mô hình đan giỏ nhựa giúp phụ nữ có thêm thu nhập, cải thiện đời sống

Chị Nguyễn Thị Thu Vân (ấp 1, xã Tân Tây) chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ của Hội LHPN xã, tôi được vay vốn ưu đãi để chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Từ đó, tôi tích lũy vốn chuyển sang mở lò bánh mì nên kinh tế dần khá lên”. Đặc biệt, nguồn vốn vay ưu đãi tạo điều kiện giúp chị em sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình; học sinh, sinh viên có điều kiện học tập.Hội đang quản lý trên 91 tỉ đồng với 3.292 hộ vay. Hội duy trì 469 tổ tiết kiệm tín dụng, với trên 6.100 thành viên tham gia, với số tiền trên 3,4 tỉ đồng; 43 tổ góp vốn xoay vòng, có 735 thành viên, số tiền trên 420 triệu đồng.

Thông qua nguồn vốn vay ưu đãi, các cấp hội còn duy trì được các mô hình sản xuất, kinh doanh, tổ liên kết, tổ hợp tác giúp PN phát triển kinh tế. Toàn huyện hiện có 15 tổ hợp tác, với 214 thành viên; 1 tổ liên kết với 15 thành viên. Qua đó, giúp hộ nghèo do nữ làm chủ hộ từng bước nâng cao mức sống, thoát nghèo bền vững. Hiện toàn huyện chỉ còn 176 hộ nghèo do PN làm chủ hộ/368 hộ nghèo chung.

Giúp nhau làm kinh tế

Được sự giới thiệu của Hội LHPN huyện, chúng tôi tìm đến Tổ hợp tác May gia công (tổ may) tại ấp 4, xã Tân Đông. Được biết, ban đầu đây chỉ là cơ sở may nhỏ lẻ, tự phát. Tổ trưởng Tổ May gia công - Nguyễn Thị Ngọc Diễm chia sẻ: “Nhờ Hội LHPN xã bảo lãnh, tôi được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay vốn 50 triệu đồng. Từ số tiền trên, tôi mạnh dạn đầu tư máy móc, phát triển cơ sở. Năm 2017, tổ may được thành lập có 9 thành viên tham gia. Từ khi thành lập đến nay, tổ may hoạt động ổn định, giúp nhiều chị em vùng nông thôn có việc làm, cải thiện đời sống”.

Mỗi thành viên tổ may gia công có thu nhập bình quân 4 triệu đồng/tháng

Hiện tổ may có 13 thành viên tham gia. Chị Nguyễn Thị Gái - thành viên tổ may, bày tỏ: “Tôi vừa trông cháu nội 15 tháng tuổi, vừa may gia công tại cơ sở. Buổi tối, tôi lãnh nguyên liệu về nhà làm thêm. Mỗi tháng, tôi có thu nhập từ công việc này khoảng 4 triệu đồng. So với đi làm ở các công ty, xí nghiệp thì thoải mái hơn vì không bó buộc về thời gian và không phải đi làm xa nhà”.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam huyện Thạnh Hóa - Nguyễn Thị Ngọc Phương cho biết: “Thời gian tới, hội tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; vận động PN rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “PN tích cực học tập, lao động xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, chúng tôi tiếp tục phát động phong trào thi đua PN giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh”.

Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN Việt Nam huyện Thạnh Hóa, góp phần không nhỏ trong thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương. Tuy nhiên, để công tác này thật sự hiệu quả, bản thân người nghèo phải nâng cao tính tự giác, không trông chờ, ỷ lại mà vươn lên bằng chính nghị lực của mình./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết