Tiếng Việt | English

24/11/2018 - 15:14

Đồng hành với người nghèo biên giới

Năng nổ, nhiệt tình trong công việc, tích cực, chủ động và hết lòng với hoạt động từ thiện, nhân đạo tại địa phương - đó là lời nhận xét của nhiều người về ông Phan Văn Hình - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Phan Văn Hình - tấm gương từ thiện

Phan Văn Hình - tấm gương từ thiện

Hơn 12 năm gắn bó với công tác Hội Chữ thập đỏ xã, ông Hình luôn trăn trở làm sao để giúp đỡ được nhiều mảnh đời bất hạnh vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Chính vì vậy, ông thường xuyên xuống địa bàn nắm bắt tình hình, tìm hiểu về những hoàn cảnh khó khăn để tìm biện pháp giúp đỡ. 3 năm qua (2016-2018), dưới sự hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở về xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”, ông nhận thấy dân vận khéo là nhiệm vụ quan trọng để góp phần cùng Đảng và Nhà nước phát triển KT-XH địa phương.

Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy về phát triển KT-XH, nhất là chỉ tiêu giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng hạ tầng nông thôn, năm 2015, ông chủ động phối hợp Khối Vận xã Hưng Điền thực hiện mô hình Đội xe từ thiện đưa rước bệnh nhân nghèo, vận động gia đình, người thân đóng góp kinh phí. Đội xe giúp các hộ nghèo không có điều kiện chuyển viện lên tuyến trên điều trị. Hiện nay, đội xe từ thiện do Hội Chữ thập đỏ xã quản lý, hàng năm đưa rước trên 300 lượt bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn lên tuyến trên điều trị bệnh.

Không những thế, ông còn cùng địa phương vận động nhà hảo tâm giúp nhiều hộ nghèo ổn định cuộc sống; tham gia sửa chữa đường, cầu giao thông nông thôn trên địa bàn,... Năm 2016, ông vận động 400 phần quà tặng hộ nghèo, trị giá 120 triệu đồng; vận động mạnh thường quân và người dân đóng góp trên 810 triệu đồng xây dựng cầu giao thông, hỗ trợ 5 hộ nghèo,... với tổng kinh phí 266 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn vận động 45 triệu đồng giúp một người trị bệnh tim. Năm 2017, ông vận động tole, cây, hỗ trợ xây tặng 20 căn nhà cho hộ nghèo 3 xã biên giới, trị giá trên 300 triệu đồng. Năm 2018, ông tiếp tục vận động hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà cho xã Hưng Điền, trị giá 75 triệu đồng và 130 phần quà, trị giá 26 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn phối hợp điều hành bếp ăn từ thiện tại thị trấn Tân Hưng, hàng năm cung cấp trên 1.000 suất ăn miễn phí, trị giá trên 100 triệu đồng.

Ông Hình chia sẻ: “Trong quá trình vận động, điều quan trọng là phải kiên trì, minh bạch các khoản thu, chi. Có như vậy, mạnh thường quân mới tin tưởng, tiếp tục hỗ trợ”.

Chủ tịch UBND xã Hưng Điền - Trương Đông Hồ cho biết: “Những năm gần đây, hoạt động từ thiện - nhân đạo ở xã mang lại hiệu quả thiết thực, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của ông Hình. Ông nỗ lực tuyên truyền, vận động và nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương, giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện an sinh xã hội tại địa phương”.

Ông Phan Văn Hình vẫn gắn bó với công việc từ thiện, kết nối những tấm lòng nhân ái. Ông vinh dự được UBND tỉnh tặng bằng khen 3 năm liền vì những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc thực hiện mô hình Đội xe từ thiện đưa rước bệnh nhân nghèo và vận động mạnh thường quân đóng góp thực hiện tốt công tác từ thiện ở địa phương giai đoạn 2016-2018./.

Duy Phước-Trung Kiên

Chia sẻ bài viết