Tiếng Việt | English

25/04/2018 - 06:49

Dòng người nườm nượp đổ về đền Hùng dâng hương 

Tối 24/4 (9/3 Âm lịch), lượng người đổ về Lễ giỗ Tổ Hùng Vương để dâng hương, làm lễ tại các Đền tăng đột biến, nhưng không xảy ra tắc nghẽn.

Trước chính Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2018 khoảng 10 tiếng đồng hồ, du khách đến khu di tích đền Hùng dâng hương, làm lễ mỗi lúc một đông.

Trục đường chính nườm nượp người di chuyển đến khu đền vua Hùng.

Tuy nhiên, không xảy ra tình trạng tắc nghẽn suốt dọc đường.

Phụ huynh dẫn cả các em nhỏ đến khu di tích lịch sử đền Hùng trước giờ chính lễ dự báo lượng người sẽ có thể đông hơn.

Vào những ngày này, vạn con tim Việt đều hướng về cội nguồn dân tộc.

Những nén nhang được dâng lên, tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước.

Sau 22h, lực lượng làm nhiệm vụ tạm thời lập hàng rào không để người dân lên lễ để kiểm soát an ninh xung quanh khu vực. Sau 8h ngày 25/4, du khách có thể tiếp tục hành trình.

Một vài du khách đến muộn, không thể lên các Đền làm lễ, dâng hương đành phải thành kính vái vọng từ dưới quảng trường.

Những du khách từ phương xa nghỉ ngơi tại bãi cỏ ở quảng trường chờ kết thúc chính lễ để lên khu vực đền thờ các Vua Hùng.

Nhiều người đem chăn màn, dựng lều qua đêm ngay tại bãi cỏ

BTC cho biết, vì hoàn cảnh các du khách khác nhau nên việc du khách nghỉ chân và ăn tối trên bãi cỏ là có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, để giữ vệ sinh môi trường, BTC yêu cầu du khách để rác đúng nơi quy định và cất dọn đồ đạc theo theo gian yêu cầu của BTC.

Để bảo đảm an ninh tốt nhất, lực lượng làm nhiệm vụ thay phiên ca trực suốt đêm tại cổng chính lên khu vực đền thờ Vua Hùng.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết