Tiếng Việt | English

22/12/2015 - 17:13

Đột nhập phòng trọ

Đối tượng Thắng dùng đoản mở khóa, đột nhập vào phòng trọ định lấy trộm điện thoại di động, xe môtô nhưng bị phát hiện nên chỉ kịp lấy điện thoại rồi tẩu thoát.

Đối tượng Trần Gia Thắng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Trần Gia Thắng, SN 1985, ngụ chung cư Lý Nam Đế, phường 7, quận 11, TP.HCM, tạm trú tại khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM về tội trộm cắp tài sản.

Theo kết luận điều tra, do không có tiền tiêu xài nên Thắng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Thắng mang theo cây đoản hình chữ L đón xe buýt đến ngã tư xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc. Khi phát hiện một dãy phòng trọ vắng người, đối tượng dùng đoản mở ổ khóa, đột nhập vào phòng của chị Lý Thị Vàng (phòng số 4) lấy trộm 2 điện thoại di động, 1 xe môtô hiệu Wave biển kiểm soát 62M4-0445.

Tuy nhiên, vừa mở cửa để dẫn xe ra thì anh Lâm Sụm (chồng chị Vàng) về nên Thắng chỉ lấy điện thoại, tẩu thoát. Anh Sụm truy đuổi nhưng không kịp nên báo Công an xã Phước Lý.

Qua truy đuổi, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện tên Thắng đang thuê xe Honda ôm tẩu thoát về hướng huyện Bình Chánh, TP.HCM và bị tạm giữ. Qua kiểm tra, trong người Thắng có 1 điện thoại di động của chị Lý Thị Vàng. Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình./.

Thúy Phượng

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích