Tiếng Việt | English

08/02/2020 - 08:43

Dự báo thời tiết 08/02, miền Bắc mưa gió sụt sùi, trời rét hại

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, sau mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Trời rét, phía Đông Bắc Bộ rét đậm, vùng núi rét hại.

Gió đông bắc hôm nay trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ nay đến khoảng ngày 10/2, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Hôm nay và ngày mai, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Hà Nội rét đậm

Hà Nội rét đậm

Thủ đô Hà Nội có mưa và mưa nhỏ. Trời rét đậm kéo dài tới ngày mai với nhiệt độ thấp nhất khoảng 13-15 độ.

Phía Tây Bắc Bộ mưa rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ, Điện Biên-Lai Châu 20-23 độ.

Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại khi nền nhiệt thấp nhất ở mức 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ trưa chiều dao động từ 15-18 độ, vùng núi 13-15 độ.

Hà Nội có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất 16-18 độ.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa, mưa rào. Phía Nam có mưa rào vài nơi. Phía Bắc trời rét với mức nhiệt thấp nhất trong khoảng 16-19 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào vài nơi. Nhiệt độ ban ngày dao động từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Tây Nguyên đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ 13-16 độ. Nam Bộ nền nhiệt ban ngày khá cao, từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ./.

Theo Vietnamnet.vn

Chia sẻ bài viết