Tiếng Việt | English

09/02/2020 - 08:08

Dự báo thời tiết 09/02: Bắc Bộ mưa phùn, trời rét đậm

Dự báo thời tiết ngày 09/02, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều khu vực tại Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ. Dự báo thời tiết ngày 09/02, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, sau mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; riêng phía Đông Bắc Bộ có rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất khoảng 12-15 độ C, vùng núi 8-11 độ C.

(Ảnh minh họa)
Dự báo thời tiết ngày 09/02 chi tiết các vùng trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội: trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 15-17 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: trời nhiều mây, có mưa rải rác, riêng Điện Biên- Lai Châu đêm có mưa vài nơi, ngày hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C, riêng Điện Biên và Lai Châu 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ; riêng phía Nam đêm có mưa vài nơi, gần sáng ngày mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C; phía Nam 19-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 18 - 21 độ C; phía Nam 23-26 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24 - 27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Tây Nguyên: Đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C./.

Theo PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết