Tiếng Việt | English

16/04/2017 - 04:59

Đưa đàn ong Ý ra khỏi rừng U Minh Hạ

Ngày 15/4, ông Trần Văn Thức, phó giám đốc Sở NN&PTNT Cà Mau, cho biết Công ty TNHH Công nghệ Ubee (Công ty Ubee) đã đồng ý dời đàn ong Ý ra khỏi địa bàn tỉnh.

Lý do, Công ty Ubee đã tự ý phát triển nuôi, không phù hợp với quy hoạch của địa phương.

Theo biên bản làm việc giữa Chi cục Chăn nuôi & thú y Cà Mau và Công ty Ubee, từ ngày 16 đến 19/4, Công ty Ubee sẽ đưa 220 thùng ong Ý đang được gây nuôi tại hai hộ dân thuộc ấp 14, xã Khánh An, huyện U Minh, ra khỏi địa bàn tỉnh.

Trước đó, UBND huyện U Minh báo cáo gần đây có một số người kinh doanh, vận chuyển ong nuôi và mật ong từ các tỉnh khác (không rõ nguồn gốc) về huyện để nuôi với số lượng lớn. Sau đó bán ra thị trường với nhãn hiệu mật ong U Minh Hạ nhưng với giá chỉ từ 90.000-100.000 đồng/lít.

Trong khi đó, giá mật ong nguyên chất rừng tràm U Minh Hạ từ 200.000 - 250.000 đồng/lít. Sự việc đã ảnh hưởng lớn đến uy tín nhãn hiệu mật ong U Minh Hạ (đã được Cục sở hữu trí tuệ công nhận).

Sau đó, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau kiểm tra và phát hiện trên địa bàn huyện U Minh có 270 thùng ong nuôi tại xã Khánh An. Các thùng ong nuôi này được xác định là của Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh phối hợp với Công ty Ubee nuôi thử nghiệm./.

Nguyễn Hùng/Tuổi trẻ

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích