Tiếng Việt | English

21/09/2020 - 11:04

Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Khó khăn do Covid-19

Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, việc triển khai Đề án “Đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tỉnh Long An giai đoạn 2020-2025” gặp nhiều khó khăn.

Để được đi làm việc ở nước ngoài, người lao độngphải mất ít nhất 10 tháng để học ngoại ngữ, văn hóa,... nước tiếp nhận

Để được đi làm việc ở nước ngoài, người lao độngphải mất ít nhất 10 tháng để học ngoại ngữ, văn hóa,... nước tiếp nhận

Nhiều khó khăn

Năm 2020, chỉ tiêu đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài của tỉnh là 500 người. Tuy nhiên, đến nay, tỉnh chỉ đưa được 129 NLĐ đi làm việc ở nước ngoài, trong đó Nhật Bản 120 người, Đài Loan 9 người.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Nguyễn Đại Tánh cho biết: “Đầu năm 2020, tỉnh bắt đầu triển khai Đề án “Đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tỉnh Long An giai đoạn 2020-2025” thì tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Số lượng 129 NLĐ đi làm việc ở nước ngoài là số LĐ đi từ tháng 01 đến 3/2020 trước khi dịch bệnh xảy ra. Từ cuối tháng 3 đến nay, việc đi làm việc ở nước ngoài bị hạn chế rất nhiều. Nhiều công ty sản xuất ở nước ngoài bị đóng cửa, phá sản, thu hẹp sản xuất, giảm LĐ nên ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tiếp nhận LĐ”.

Một khó khăn khác trong công tác tạo nguồn LĐ đi làm việc ở nước ngoài là một số người dân, thậm chí chính quyền địa phương còn mập mờ thông tin, chưa hiểu hết về các bước chuẩn bị trước khi tham gia đi làm việc ở nước ngoài. Cụ thể, nhiều người cho rằng, khi đăng ký đi làm việc ở nước ngoài là sẽ được đi ngay. Nhưng thực tế, để được đi làm việc ở nước ngoài, NLĐ phải mất ít nhất 10 tháng học ngoại ngữ, văn hóa nước tiếp nhận LĐ và các kỹ năng trong công việc.

Nỗ lực tạo nguồn lao động

Với những khó khăn trên, năm 2020, tỉnh không thể hoàn thành chỉ tiêu đưa 500 NLĐ đi làm việc ở nước ngoài. Song Đề án Đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài là cả giai đoạn 2020-2025, vì vậy việc tạo nguồn LĐ đi làm việc nước ngoài trước khi dịch bệnh Covid-19 kết thúc là nền tảng góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Long An - Trần Văn Tiếng cho biết: “Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Long An phối hợp 9 doanh nghiệp có chức năng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài tổ chức tư vấn 29 cuộc, với trên 6.230 người tham gia, trong đó học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Long An trên 1.230 người; học sinh THPT gần 3.000 người; học sinh THCS trên 1.500 người; NLĐ tham gia Sàn giao dịch việc làm 300 người,... Tại đây, cán bộ trung tâm sẽ giới thiệu về các chính sách hỗ trợ khi tham gia đi làm việc ở nước ngoài; thông tin về thị trường LĐ; các điều kiện tuyển chọn; điều kiện làm việc, sinh hoạt và thu nhập của NLĐ,... Ngoài ra, trung tâm còn phát tờ rơi, treo panô tuyên truyền về Đề án “Đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tỉnh Long An giai đoạn 2020-2025””.

Trường Cao đẳng Long An cũng chủ động tạo nguồn LĐ đi làm việc ở nước ngoài. Theo đó, Trường Cao đẳng Long An và Công ty TNHH ESUHAI ký kết hợp tác toàn diện, với các chương trình hợp tác như đồng hành đào tạo chuyên môn, ngoại ngữ; định hướng tốt nghiệp làm việc tại Nhật Bản; đào tạo tiếng Nhật trong công việc;...

Chuẩn bị các bước đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài như đào tạo ngoại ngữ, chuyên môn, văn hóa, tác phong làm việc,... trước khi dịch bệnh Covid-19 kết thúc là tiền đề giúp Đề án Đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tin rằng, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và những tiềm năng sẵn có, tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề án đặt ra./.

Nhã Lam

Chia sẻ bài viết