Tiếng Việt | English

14/06/2020 - 10:49

Đưa pháp luật đến với đoàn viên, thanh niên

Tình trạng vi phạm pháp luật ngày càng trẻ hóa, điều này phản ánh những hạn chế trong nhận thức, hiểu biết pháp luật của một bộ phận giới trẻ. Trước thực tế hiện nay, việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) nói chung, ĐVTN công nhân nói riêng được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Long An tích cực triển khai.

Tuyên truyền pháp luật cho thanh niên công nhân Cần Giuộc
Tuyên truyền pháp luật cho thanh niên công nhân Cần Giuộc

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng giúp ĐVTN nâng cao hiểu biết, kiến thức pháp luật, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh, nhất là các cơ sở Đoàn trong doanh nghiệp, trường học tập trung đẩy mạnh nhằm giúp ĐVTN chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương,... 

Thời gian qua, Huyện đoàn Cần Giuộc phối hợp thông tin ĐVTN công nhân về Luật Hôn nhân Gia đình như những kiến thức về điều kiện kết hôn, đăng ký kết hôn; những hành vi bị nghiêm cấm, gây cản trở hôn nhân tự nguyện; tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Qua đó, giúp ĐVTN công nhân, chủ nhà trọ đề cao cảnh giác, tích cực đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Cần Giuộc - Phạm Duy Phương, mới đây, Huyện đoàn phối hợp ngành chức năng tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 400 học sinh Trường THCS Đông Thạnh. Qua đây, nâng cao kiến thức, nhận thức về bảo đảm an toàn giao thông cho ĐVTN là học sinh; lồng ghép những điểm mới và nhắc nhở những quy định cũ với nội dung ngắn gọn, súc tích, cụ thể, rõ ràng, giúp các em học sinh dễ hiểu, dễ nhớ.

Huyện đoàn Bến Lức thường xuyên phối hợp Công an huyện, các xã, thị trấn và Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh, thiếu niên; tổ chức kiểm tra, kịp thời triệt xóa, xử lý các trường hợp tham gia tệ nạn xã hội; thường xuyên tuần tra phòng, chống tội phạm, chống đua xe trái phép,… bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Công an huyện Bến Lức tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng, chống đua xe trái phép trong thanh, thiếu niên”. 

Thiếu úy Nguyễn Trọng Nhân - đại diện Đoàn cơ sở Công an huyện Bến Lức, chia sẻ: “Thời gian qua, tuổi trẻ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các yêu cầu, nội dung theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt, ĐVTN thực hiện hiệu quả công trình thanh niên Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đua xe trái phép trong thanh, thiếu niên”.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Thanh Phú (huyện Bến Lức) thường xuyên phối hợp Công an xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chăm lo, đồng hành, hỗ trợ ĐVTN công nhân ở trọ. 

Thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong ĐVTN cả chiều sâu lẫn chiều rộng. Qua đó, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, đẩy lùi tệ nạn xã hội, ý thức bảo vệ môi trường sống ngày càng được nâng lên, hình thành ý thức “Sống, lao động, học tập theo Hiến pháp và pháp luật”.

Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đưa các nội dung, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào chương trình công tác và chuẩn mực đánh giá thi đua hàng năm đối với các tổ chức Đoàn trực thuộc./.

Hà Lan
 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích