Tiếng Việt | English

22/07/2018 - 19:30

Đức đối mặt với mùa hè có nắng nóng ở mức cao kỷ lục

Một đợt nắng nóng chưa từng đã xuất hiện ở nhiều bang của nước Đức trong những ngày cuối tuần này.

Nắng nóng ở một số bang phía Nam của nước Đức đã khiến nền nhiệt lên tới mục cao kỷ lục 34 độ C. Tại Munich, Berlin và Brandenburg, người dân đổ xô ra các khu hồ bơi, công viên, đài phun nước để giải tỏa nắng nóng.

Chống nóng ở Đức. Ảnh: Alamy

Ông Giudo Wolz thuộc cơ quan dự báo khí tượng Đức cho biết: “Nhiệt độ sẽ giữ vào mức cao cho hết những ngày cuối tuần. Nhiệt độ sẽ luôn trên mức 30 độ. Vào tuần tới, đặc biệt vào giữa tuần, nắng nóng sẽ cao ở mức kỷ lục, trên 34 độ C và kéo dài đến hết tuần sau. Theo dự báo xu hướng này sẽ kéo dài đến tháng 8”.

Trong khi đó, ở khu vực miền Đông nước Đức cũng đang trải qua một trong những đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 55 năm qua. Cơ quan dự báo thời tiết của Đức cảnh báo thời tiết đang diễn biến cực đoan ở nhiều nơi trên toàn nước Đức, “nguy cơ cháy rừng từ mức cao đến rất cao”. Hiện chưa có những dấu hiệu cho thấy những khu vực bị ảnh hưởng sẽ có mưa.

Hiệp hội Nông dân Đức thông báo nông dân có nguy cơ đối mặt với mất mùa do hạn hán kéo dài tại nhiều khu vực./.

Châu Anh/VOV.VN (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết