Tiếng Việt | English

03/08/2015 - 17:17

Đức Hòa: Chung tay bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã điều tra làm rõ 39/52 vụ phạm tội hình sự; triệt phá 1 băng nhóm hình sự với 6 đối tượng cướp tài sản, phát hiện bắt giữ 4 vụ 5 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, 1 vụ đánh bạc 6 đối tượng, 2 vụ đá gà 7 đối tượng, 2 vụ mại dâm 2 đối tượng; khởi tố điều tra 69 vụ 111 bị can, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 52 vụ 74 bị can,...

Thành lập mô hình chốt chặn phòng, chống tội phạm xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa

Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an, quân sự huyện Đức Hòa thường xuyên thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là các hành vi, thủ đoạn phạm tội mới trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh, đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn, loa an ninh, trật tự (ANTT) lưu động, để người dân nâng cao nhận thức, cảnh giác, tự phòng ngừa.

Qua đó, người dân đã cung cấp 75 tin phản ánh tình hình an ninh trật tự, trong đó, có 60 tin giúp lực lượng công an làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Hội Nông dân huyện phối hợp công an tổ chức tuyên truyền 362 cuộc, có 12.670 lượt cán bộ, hội viên và người dân tham dự, góp phần tích cực vào công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã triển khai thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm ANTT, có 100% trường học đã phối hợp với công an xã, thị trấn ký kết thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh. Đến nay, các trường chưa phát hiện học sinh phạm tội hình sự, sử dụng trái phép chất ma túy,...

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, xã, thị trấn phối hợp lực lượng công an tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ, tổ phụ nữ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội như: “gia đình hội viên – phụ nữ không có bạo lực”, “hội viên phụ nữ không mê tín dị đoan”, “hội viên phụ nữ phòng chống tai, tệ nạn xã hội”, “giáo dục phụ nữ vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật”...

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an huyện đã tập trung chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an xã, thị trấn, đồn công an khu công nghiệp chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp quyết liệt với các loại tội phạm, thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Do vậy, tội phạm trong 3 tháng qua giảm 13,33% (xảy ra 52/60 vụ so với thời gian liền kề), tai nạn giao thông đường bộ được kiềm chế kéo giảm 33,33% (xảy ra 22/33 vụ so với thời gian liền kề).

Kết quả điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao (đạt 75%), riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng điều tra khám phá án đạt 100%; đã đấu tranh triệt phá một số băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm như băng nhóm cướp tài sản ở xã Tân Mỹ.

Một số mô hình hoạt động có hiệu quả như câu lạc bộ nhà trọ an toàn về ANTT, mô hình khu nhà trọ công nhân tự quản, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT ở địa phương./.

Đ.Thy
 

Chia sẻ bài viết