Tiếng Việt | English

01/08/2016 - 16:20

Đức Hòa-Đức Huệ: Đại hội Đại biểu Phật giáo liên huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội lần này đã bầu hòa thượng Thích Thiện Phúc làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa-Đức Huệ nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 1/8, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức đại hội đại biểu Phật giáo liên huyện Đức Hòa-Đức Huệ lần thứ IX (nhiệm kỳ 2016-2021). 

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa-Đức Huệ nhiệm kỳ 2016-2021

Phật giáo liên huyện Đức Hòa-Đức Huệ có tổng số 57 tự viện. Trong đó, huyện Đức Hòa có 44 chùa, 11 tịnh thất; huyện Đức Huệ có 2 chùa.

Trong 5 năm qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên huyện đã thực hiện tốt hầu hết các Phật sự như giáo dục tăng ni, hoằng pháp, hướng dẫn phật tử,...

Nổi bật trong nhiệm kỳ 2012-2016, tăng, ni, phật tử huyện Đức Hòa, Đức Huệ luôn sống tốt đời đẹp đạo, phối hợp cùng chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xã hội từ thiện: Hỗ trợ xây dựng 4 cây cầu, 4 căn nhà tình thương, 1 căn nhà tình nghĩa, tặng gần 40.000 phần quà, 200 ca mổ mắt miễn phí, vận động xây dựng 8 phòng học, nhà vệ sinh và tặng 10 máy vi tính cho các trường,...

Dịp này, UBND huyện Đức Hòa tặng giấy khen cho 8 tập thể, 20 cá nhân; UBND huyện Đức Huệ trao tặng giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích tốt trong sự nghiệp đạo pháp dân tộc nhiệm kỳ 2012-2016. Đồng thời, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cũng trao bằng công đức cho 10 tập thể, 20 cá nhân cho chư công đức tăng ni đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phật sự nhiệm kỳ 2012-2016 liên huyện Đức Hòa, Đức Huệ.

Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đức Hòa-Lê Văn Tư trao giấy khen của UBND huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong sự nghiệp đạo pháp dân tộc nhiệm kỳ 2012-2016

Đại hội lần này đã bầu hòa thượng Thích Thiện Phúc làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa-Đức Huệ nhiệm kỳ 2016-2021./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết