Tiếng Việt | English

14/06/2017 - 19:44

Đức Hòa: Hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh trong LLVT

Qua hội thi nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ quân sự và dân quân tự vệ xã, thị trấn về công tác tuyên truyền trong lực lượng vũ trang huyện.

Trong 2 ngày 13 và 14/6, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đức Hòa tổ chức hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng vũ trang huyện năm 2017.


Thượng tá Trần Văn Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy quân sự, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Đức Hòa trao giải thưởng cho các thí sinh.

Tham gia hội thi có 39 thí sinh là bí thư, phó bí thư chi bộ quân sự 20 đơn vị xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Các thí sinh tham gia 3 phần thi, gồm: Đề cương tuyên truyền, thuyết trình và trả lời câu hỏi nhận thức trực tiếp từ ban giám khảo.

Nội dung tập trung chủ yếu về phong cách Hồ Chí Minh được nêu trong Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gồm: Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, gắn chặt lý luận với thực tiễn; làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; nói đi đôi với làm, đi vào lòng người, nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; sống thanh cao, trong sạch, giản dị, tự mình nêu gương.

Ngoài ra, thí sinh có thể chọn một số chủ đề khác như tuyên truyền về những tập thể, cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị mình, những điển hình trong cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Hay nội dung phê phán những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm; bệnh hình thức, thành tích; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động.

Nhìn chung, các thí sinh đến với hội thi chuẩn bị chu đáo, bài thuyết trình ngắn gọn, dễ hiểu, có dẫn chứng thực tế, nêu bật được vấn đề.

Kết thúc hội thi, Bí thư Chi bộ quân sự thị trấn Đức Hòa - Trần Bảo Quốc xuất sắc đoạt giải nhất, giải nhì thuộc về Bí thư Chi bộ quân sự xã Đức Hòa Thượng - Nguyễn Văn Bến, Bí thư Chi bộ quân sự xã Hựu Thạnh - Huỳnh Văn Trinh đoạt giải ba./.

Quỳnh Trang

Chia sẻ bài viết