Tiếng Việt | English

16/02/2019 - 18:03

Đức Hòa: Họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Ngày 16/02, Huyện uỷ - HĐND - UBND - UB.MTTQ Việt Nam huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức Họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - Mai Văn Chính; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh; Chủ tịch UBND tỉnh Long An -Trần Văn Cần; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Văn Phúc; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Lê Tấn Dũng dự họp mặt.

Đại biểu lắng nghe kết quả của huyện Đức Hòa trong năm 2018

Tại cuộc họp mặt, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Nguyễn Văn Út thông tin đến các đại biểu những kết quả nổi bật của địa phương trong năm 2018: Thực hiện đạt và vượt 22/22 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Hòa lần thứ XI đề ra. Kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng khá với tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu 17,36%. 

Thành tựu nổi bật, có đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong năm qua là làm tốt công tác thu ngân sách. Năm 2018, huyện thu trên 950 tỉ đồng, đạt trên 168% dự toán tỉnh giao và đạt trên 150% kế hoạch huyện, là số thu lớn nhất từ trước đến nay của huyện. 

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang thăm hỏi Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân dự họp mặt

Bên cạnh, công tác an sinh xã hội được huyện Đức Hòa đặc biệt coi trọng, triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công. Huyện đẩy mạnh thực hiện giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với chương trình giảm nghèo bền vững. Năm 2018, huyện vận động xây dựng 135 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí trên 5,8 tỉ đồng. 

Đặc biệt, công tác chăm lo người nghèo trong năm qua vẫn duy trì thực hiện Chương trình trao tặng bò giống do nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động các doanh nghiệp tài trợ, giúp hộ nghèo có phương tiện kiếm sống, tự thân vươn lên thoát nghèo. Trong năm, chương trình trao 278 con bò trong 5 đợt với tổng số tiền hơn 4,9 tỉ đồng. Sau 3 năm thực hiện, đến nay, chương trình trao 915 con bò giống cho hộ nghèo trên địa bàn huyện với tổng số tiền gần 17 tỉ đồng. 

Ngoài ra, các hoạt động chăm lo tết trên địa bàn huyện được đẩy mạnh với tổng số tiền gần 24 tỉ đồng bằng nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn xã hội hóa. Trong đó, nguồn xã hội hóa trên 10 tỉ đồng với hơn 23 ngàn phần quà, tăng 1.413 phần quà so với Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Trong năm mới, Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Hoà tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra.

Bí thư Huyện ủy Đức Hòa chúc các đại biểu dự họp mặt một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết