Tiếng Việt | English

23/01/2019 - 10:41

Đức Hòa: Khởi tố các đối tượng vận chuyển hàng cấm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, đang thụ lý điều tra nhiều vụ vận chuyển hàng cấm.

Trước đó, khoảng 0 giờ 5 phút, ngày 10/01/2019, Dương Minh Tú (SN 1989, ngụ ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa) đậu xe ôtô biển số 62A-068.62 tại bãi giữ xe Cửa khẩu Tho Mo (xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ) thì có người đàn ông đến thuê vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu về quận 8, TP.HCM với giá 2 triệu đồng. Khi Tú điều khiển xe đến thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa thì bị Công an huyện kiểm tra, thu giữ 9.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu và nhiều tang vật liên quan, Tú tẩu thoát, đến ngày 12/01/2019 ra đầu thú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng Tú về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Ngày 19/12/2018, Trần Văn Sương (SN 1995, ngụ huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, ở trọ tại huyện Hóc Môn, TP.HCM) được bà Phượng (không rõ địa chỉ) thuê đến Tho Mo vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu về Hóc Môn với giá 300.000 đồng. Sau đó, bà Phượng đến giao xe ôtô cho Sương. Sau khi đến Tho Mo nhận 7.300 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, khoảng 1 giờ, ngày 20/12/2018, Sương điều khiển xe về đến ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa thì bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng Sương về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Lúc 3 giờ 30 phút, ngày 10/01/2019, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Đức Hòa thực hiện kế hoạch chống buôn lậu trên Đường tỉnh 825, thuộc địa phận Ô 3, Khu A, thị trấn Hậu Nghĩa, phát hiện đối tượng khả nghi nên ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, đối tượng bỏ trốn. Qua kiểm tra, trên xe có 9.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.

C.Huấn

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích