Tiếng Việt | English

13/06/2016 - 11:11

Đức Hòa: Kiên quyết phòng, chống tệ nạn cá độ

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, một số đối tượng lợi dụng, xin cấp phép hoạt động kinh doanh trò chơi dân gian để tổ chức đánh bạc dưới hình thức chọi gà, bắn cá,... nhằm chiếm đoạt tài sản, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Đức Hòa kiên quyết xử lý các loại hình cờ bạc

Nạn nhân chủ yếu là tài xế taxi, chủ doanh nghiệp, những người có điều kiện về kinh tế. Thủ đoạn của chúng là đưa các nạn nhân đến địa điểm được bố trí sẵn để đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa, ba cây,... rồi gian lận để nạn nhân thua, buộc phải giao tiền, tài sản có giá trị cho chúng.

Trước tình hình trên, nhằm góp phần ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn huyện, đặc biệt vào thời điểm diễn ra vòng chung kết giải bóng đá Euro năm 2016, các ngành chức năng huyện tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là tại các khu vực vui chơi, giải trí xem Euro để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Theo Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện - Trần Văn Lành, thời gian tới, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động, hội viên,... không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức, đặc biệt là không tham gia cá độ bóng đá; tích cực phát hiện, tố giác tội phạm xảy ra tại cơ quan, đơn vị và trên địa bàn dân cư./.

Mai Nhã

Chia sẻ bài viết