Tiếng Việt | English

25/06/2016 - 10:18

Đức Hòa: Kinh tế tập thể tạo việc làm hơn 10.000 lao động

Mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An trong thời gian qua luôn được duy trì, có bước phát triển đa dạng và góp phần tạo được việc làm cho hơn 10 ngàn lao động nông thôn.


Các mô hình liên kết hoạt động có hiệu quả

Hiện nay, huyện Đức Hòa có 834 tổ hợp tác kinh doanh với nguồn vốn huy động trên 8,5 tỉ đồng. Theo đó, huyện có nhiều mô hình kinh tế tập thể như tổ hợp tác sản xuất lúa giống, tổ liên kết nuôi bò sữa, tổ góp vốn tiết kiệm, câu lạc bộ sản xuất kinh doanh, nhóm phụ nữ góp vốn xây dựng nhà... Các mô hình này đang duy trì hoạt động tốt.

Tuy quy mô một số mô hình khá nhỏ và hoạt động theo hình thức giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh nhưng các tổ hợp tác này đang hoạt động hiệu quả.

Thông qua các tổ hợp tác góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Đồng thời, các thành viên trong tổ còn chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh và giúp nhau về vốn, kỹ thuật, cùng nhau làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích