Tiếng Việt | English

15/04/2017 - 13:51

Đức Hòa: Lập lại trật tự trên tuyến đường 825

Ngày 14/4, UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An sơ kết công tác thực hiện giải tỏa lấn chiếm lòng, lề đường và vỉa hè trên tuyến đường 825 qua địa bàn xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông và thị trấn Đức Hòa. Đây là tuyến đường được UBND huyện chọn làm điểm để thực hiện kế hoạch giải tỏa lòng, lề đường và vỉa hè trên địa bàn.


Lực lượng chức năng lập lại trật tự trên tuyến đường

Với quyết tâm trong việc thực hiện kế hoạch giải tỏa lòng, lề đường và vỉa hè trên tuyến đường 825, đến nay, khu vực này có những chuyển biến tích cực, đường phố thông thoáng, cảnh quan sạch đẹp hơn. Để đạt kết quả này, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành không lấn chiếm lòng, lề đường và vỉa hè trong nhân dân; qua đó, có nhiều hộ tự giác tháo dỡ biển quảng cáo, mái che.

Kết thúc đợt tuyên truyền, huyện Đức Hòa tổ chức ra quân kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính trên 80 trường hợp vi phạm sử dụng trái phép hè phố để làm mái che, treo biển hiệu, xây bục, bệ gây cản trở giao thông. Lập biên bản vi phạm hành chính trên 30 trường hợp vi phạm dừng, đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông, tạm giữ 7 xe lôi tự chế, 15 dù và nhiều biển quảng cáo, … Đến nay, hầu hết hộ dân, hộ kinh doanh, buôn bán trên tuyến đường này đều chấp hành không vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè.

Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - Trần Văn Lành biểu dương những nỗ lực của các xã, thị trấn, các ngành chức năng trong việc thực hiện giải tỏa lòng, lề đường và vỉa hè. Đồng thời yêu cầu các xã, thị trấn cần phát huy những kết quả, kiên quyết xử lý các trường hợp tái lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè góp phần lập lại trật tự, an toàn giao thông.

Cũng tại hội nghị, UBND huyện Đức Hòa tiếp tục triển khai kế hoạch giải tỏa lòng, lề đường, vỉa hè trên tất cả các tuyến đường của huyện bắt đầu từ ngày 17/4-11/5/2017./.

Thảo Nguyên

Chia sẻ bài viết