Tiếng Việt | English

29/03/2019 - 15:39

Đức Hòa: Lễ giỗ lần thứ 133 hai vị Anh hùng dân tộc Nguyễn Văn Quá và Phan Văn Hớn

Ngày 29/3 (nhằm 24/2 Âm lịch), xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cùng thân nhân hai họ tộc Nguyễn – Phan tổ chức Lễ giỗ lần thứ 133 của hai vị anh hùng dân tộc Nguyễn Văn Quá và Phan Công Hớn.

Đại biểu thắp hương tưởng niệm hai vị anh hùng dân tộc Nguyễn Văn Quá và Phan Công Hớn

Tại đây, các đại biểu thắp hương tưởng niệm nhằm bày tỏ lòng tri ân công lao đóng góp của hai vị anh hùng dân tộc trong công cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp. 

Trong bối cảnh đất nước bị giày xéo của quân xâm lược, Tổng lãnh binh Phan Công Hớn ở Bà Điểm – Hóc Môn (nay thuộc TP.HCM) cùng Chánh lãnh binh Nguyễn Văn Quá – người con của quê hương Mỹ Hạnh chỉ huy cuộc nổi dậy 18 thôn vườn trầu.

Vào ngày 11/02/1885 (nhằm 27 Tết), lực lượng nghĩa quân gần 600 người tiến về Dinh quận Hóc Môn, giết chết Đốc phủ Trần Tử Ca và sau đó tiến thẳng vào Sài Gòn. 

Cả hai ông đều bị thực dân Pháp bắt và xử tử vào ngày 30/03/1886 (nhằm ngày 25/2 âm lịch). Hai ông được họ tộc Nguyễn – Phan và nhân dân mai táng, lập đền thờ tại ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Mộ và đền thờ của hai ông được UBND tỉnh Long An công nhận Di tích lịch sử vào năm 2000./.

Thảo Nguyên – Trọng Nguyên

 

Chia sẻ bài viết