Tiếng Việt | English

30/03/2019 - 08:34

Đức Hòa: Nhếch nhác đường Cây Dương, xã Đức Hòa Hạ

Đã hơn 5 năm nay, người dân ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An chịu cảnh “mưa lầy, nắng bụi” và ô nhiễm môi trường khi đi trên tuyến đường Cây Dương (nối đường số 1 - khu công nghiệp (KCN) Tân Đức với Đường tỉnh 825).

Cảnh buôn bán tấp nập trên đường Cây Dương, khu vực chợ Đồn

Rác thải bên đường

Đường chỉ có chiều dài 1,5km nhưng 2 đầu  đường đều có chợ (chợ Đồn giáp KCN Tân Đức và chợ Chiều trên Đường tỉnh 825) nên lưu lượng phương tiện qua lại rất đông đúc. Đường hiện xuống cấp trầm trọng, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Theo anh Võ Thành Lân, ngụ xã Đức Hòa Hạ, vào mùa mưa, đường rất trơn trượt, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Do không có hệ thống thoát nước nên nước thải từ chợ và các khu nhà trọ đổ ra gây hư hỏng đường, tạo thành “ổ voi”, “ổ gà” và ô nhiễm môi trường.

Đường lầy lội do việc thi công dang dở

Một người dân bị té xe do đường trơn trượt

Còn anh Phùng Tấn Trường, ngụ tổ 6, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, bức xúc: “Tôi thường xuyên chứng kiến học sinh đi học ngang khu vực này bị té ngã, nhất là vào mùa mưa, mùa khô thì bụi mịt trời”.

Do không có hệ thống thoát nước nên nước đọng vũng trên mặt đường

Những rãnh thoát nước vô cùng nhỏ 

Cử tri nhiều lần kiến nghị nên UBND huyện Đức Hòa tiến hành thi công, nâng cấp tuyến đường, đồng thời, huy động nhân dân đóng góp để xây dựng hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thi công rất chậm, nhiều đoạn dở dang, đào hố sâu lộ thiên, nhiều đoạn rất lầy lội, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Những hố sâu không được che chắn bên đường là nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông

Xe ben hoạt động thường xuyên

Người dân mong muốn sớm có giải pháp thúc đẩy đơn vị thi công hoàn thành công trình để an tâm sinh hoạt, đi lại thuận tiện./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết