Tiếng Việt | English

10/10/2017 - 14:40

Đức Hòa: Nông dân chung sức dựng xây nông thôn mới

Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đạt kết quả đó là sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Ông Võ Thanh Quang, ngụ ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông, chia sẻ: “Qua tuyên truyền, tôi nhận thấy nông dân đóng vai trò nòng cốt nên tôi tích cực trồng trọt, chăn nôi, phát triển kinh tế, cùng chung sức xây dựng NTM”.

Nông dân tham gia các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất

Từ đầu năm 2017 đến nay, hội viên nông dân đóng góp và vận động trên 10 tỉ đồng, 1.800 ngày công lao động thực hiện 60 công trình liên xóm, ấp và 7 cây cầu giao thông nông thôn; vận động mạnh thường quân xây dựng 1 nhà tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân tích cực tuyên truyền, giúp hội viên nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; thành lập câu lạc bộ (CLB) nông dân bảo vệ môi trường tại xã Hựu Thạnh và nhân rộng ra các xã còn lại, vận động nông dân thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật nhằm bảo vệ môi trường.

Hội còn phối hợp Trường Trung cấp Nghề Đức Hòa, các ngành chức năng tổ chức các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, thực hiện chuyển giao khoa học - kỹ thuật, trang bị cho nông dân kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi. Ngoài ra, hội phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Hiện nay, hội đang quản lý trên 87,5 tỉ đồng cho 4.822 hộ vay. Từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương, tỉnh, huyện xét cho 186 hộ nông dân các xã vay trên 1,9 tỉ đồng. Chính nhờ sự hỗ trợ kịp thời này, hội viên nông dân có thêm điều kiện đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo bền vững. Dự kiến đến cuối năm 2017, Đức Hòa có thêm 83 hộ do hội viên nông dân làm chủ hộ thoát nghèo.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đức Hòa - Nguyễn Văn Tân nói: “Thời gian tới, hội tiếp tục vận động hội viên nông dân tham gia tổ kinh tế hợp tác và hợp tác xã để đưa nông sản, hàng hóa bảo đảm về chất lượng nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên”.

Với những việc làm thiết thực, các cấp Hội Nông dân huyện Đức Hòa phát huy sức mạnh của nông dân, góp phần quan trọng cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí NTM./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết