Tiếng Việt | English

03/11/2016 - 09:19

Đức Hòa: Tai nạn giao thông liên quan đến xe đưa đón công nhân được kéo giảm

Qua hơn 3 tháng thực hiện chuyên đề về tuần tra, kiểm soát và xử lý xe đưa đón công nhân, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến xe khách trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được kéo giảm.

Đức Hòa có 10 khu và 10 cụm công nghiệp, thu hút đông công nhân, lao động, nhất là dân nhập cư từ các tỉnh, thành khác đến làm việc, sinh sống. Thời gian qua, tình trạng xe đưa đón công nhân gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện trở thành nỗi lo của người dân khi tham gia giao thông.

Xe đưa đón công nhân gây tai nạn

Trên các tuyến Đường tỉnh: 825, 824, 823, đường Đức Hòa Thượng, Quốc lộ N2,... và tại các xã, thị trấn tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp, theo người dân sống dọc các tuyến đường này, trước đây, vào buổi sáng từ 4 giờ 30 phút đến 7 giờ và buổi chiều vào lúc 16 giờ 30 phút đến 19 giờ, có rất nhiều xe đưa đón công nhân chạy với tốc độ cao, lấn làn, đón, trả khách không đúng nơi quy định.

Nhằm ổn định trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa và làm giảm các vụ tai nạn giao thông do lái xe khách chở công nhân gây ra, Công an huyện Đức Hòa xây dựng kế hoạch chuyên đề về tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đối với xe khách chở công nhân trên địa bàn huyện.

Qua hơn 3 tháng thực hiện, tình trạng xe đưa rước công nhân phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn, được chấn chỉnh, nhiều lái xe, chủ xe tự giác chấp hành luật giao thông, tai nạn giao thông liên quan đến xe khách giảm so với 3 tháng liền kề trước đó. Trên địa bàn xảy ra 7/11 vụ tai nạn giao thông làm chết 5/9 người, bị thương 3/7 người./.

Trong 3 tháng thực hiện chuyên đề về tuần tra, kiểm soát và xử lý xe đưa đón công nhân, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, lập biên bản 177 trường hợp vi phạm, tạm giữ 13 xe khách, ra quyết định xử phạt 170 trường hợp vi phạm, chuyển kho bạc thu trên 69 triệu đồng, tước 35 giấy phép lái xe.

Quỳnh Trang

Chia sẻ bài viết