Tiếng Việt | English

03/07/2018 - 16:24

Đức Hòa thực hiện đạt và vượt 10/21 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần XI

Ngày 03/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh dự.

Đại biểu chia tổ thảo luận các giải pháp

Theo Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Nguyễn Văn Út, công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện phù hợp với tình hình thực tế. Huyện thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về tăng cường huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh phát triển kinh tế, tập trung phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, gắn với đẩy mạnh đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới và các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư. Đồng thời, Đức Hòa triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định 21 chỉ tiêu chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng Đảng. Qua nửa nhiệm kỳ, Đức Hòa đạt và vượt kế hoạch 10 chỉ tiêu đề ra, 10 chỉ tiêu thực hiện ở mức độ khá từ 70-80%.

Tuy nhiên, địa phương còn một số hạn chế nhất định: Nông nghiệp chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ; việc rà soát xã - thị trấn, ấp - khu phố văn hóa còn chậm; tình hình buôn bán, vận chuyển hàng cấm từng thời điểm còn diễn biến phức tạp; hoạt động giám sát của HĐND huyện chưa đạt kết quả cao, tái giám sát chưa tốt;…

Tại hội nghị, các đại biểu chia tổ thảo luận, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn để sớm hoàn thành các chỉ tiêu còn lại.

Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân huyện trong thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết. Đồng thời, chỉ đạo huyện tập trung tháo gỡ khó khăn, sớm hoàn thành các chỉ tiêu còn lại, thúc đẩy phát triển kinh tế  -xã hội địa phương, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết