Tiếng Việt | English

15/03/2017 - 23:54

Đức Hòa: Tiếp tục duy trì mức sinh thay thế

Chiều ngày 15/3, UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổng kết phong trào Dân số - Sức khỏe sinh sản (DS-SKSS) năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017.

Chi Cục Trưởng Chi Cục DS-KHHGĐ tỉnh- Trần Thị Liễu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt phong trào DS-SKSS năm 2016

Năm 2016, công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) trên địa bàn huyện thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu. Trong đó, chỉ tiêu về giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 trở lên đều đạt. Huyện duy trì 3 xã không có người sinh con thứ 3 trở lên là Đức Lập Hạ, Đức Lập Thượng và Hòa Khánh Nam.

Chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh trên địa bàn là 105 nam/100 nữ, đạt 100% kế hoạch. Các chỉ tiêu vận động biện pháp tránh thai như đình sản, dụng cụ tử cung, bao cao su, thuốc viên tránh thai, thuốc tiêm tránh thai đều đạt trên 100% so với kế hoạch.

Chỉ tiêu về nâng cao chất lượng dân số cũng được huyện quan tâm thực hiện. Trong năm, có gần 2.800 trẻ sinh ra được lấy máu gót chân, chiếm 97% trên tổng số trẻ sinh ra, hơn 2.600 lượt thai phụ siêu âm đủ 2 lần chẩn đoán dị tật thai nhi, đạt 91%.

Năm 2017, mục tiêu chung công tác DS-KHHGĐ của huyện là duy trì mức sinh thay thế, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; duy trì, nhân rộng mô hình ấp, khu phố không có người sinh con thứ 3 trở lên; triển khai và mở rộng các mô hình truyền thông; từng bước nâng cao chất lượng dân số, cải thiện sức khỏe sinh sản,.../.

Mai Nhã

Chia sẻ bài viết