Tiếng Việt | English

15/11/2019 - 16:20

Đức Hòa: Tổ chức Họp mặt truyền thống Trung huyện-Chợ Lớn lần thứ 34 

Ngày 15/11, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức Họp mặt truyền thống Trung huyện-Chợ Lớn, Chi đội 15-Trung đoàn 308 Nguyễn An Ninh lần thứ 34-năm 2019.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh-Phạm Văn Rạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Phạm Tấn Hòa cùng đại diện lãnh đạo các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Đức Huệ, Cần Đước, Cần Giuộc (tỉnh Long An), các huyện, quận: Bình Chánh, Bình Tân, 5, 6, 8, 10, 11 (TP.HCM), cán bộ chiến sĩ Trung huyện-Chợ Lớn Chi đội 15-Trung đoàn 308 Nguyễn An Ninh và hậu duệ đến dự.

Văn nghệ tái hiện lại hoạt động của Trung huyện-Chợ Lớn năm xưa

Khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, tỉnh Chợ Lớn có 4 quận gồm Cần Giuộc, Cần Đước, Đức Hòa và Trung quận với hơn 22 vạn dân. Năm 1946, Trung quận được chính quyền cách mạng đặt tên Trung huyện.

Vùng Trung huyện-Chợ Lớn năm xưa là địa bàn rộng lớn trong kháng chiến, bao gồm các huyện Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa, Đức Huệ của Long An và các huyện, quận: Bình Chánh, Bình Tân,  5, 6, 8, 10, 11 của TP.HCM ngày nay. Nhắc đến Trung huyện-Chợ Lớn năm xưa là nhắc đến vùng đất anh hùng, ghi dấu những mốc son lịch sử, những chiến công vang dội.

Các đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm

Trong chiến tranh, nhân dân Trung huyện-Chợ Lớn phải đương đầu với bao thử thách khốc liệt bởi những âm mưu, chính sách phản động, những thủ đoạn dã man tàn bạo của kẻ thù, nhưng họ vẫn quyết bám đất giữ làng, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang và công tác binh vận để cùng cả nước làm nên chiến thắng mùa xuân năm 1975. Nhiều cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Trung huyện-Chợ Lớn luôn có mặt trong cuộc đấu tranh chống áp bức, xâm lược cho đến khi sạch bóng quân thù.

Buổi họp mặt là dịp để các chiến sĩ Trung huyện-Chợ Lớn và hậu duệ có dịp gặp gỡ ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân các thế hệ chiến sĩ, đồng bào Trung huyện-Chợ Lớn đã anh dũng hy sinh cho quê hương. Từ đó, nỗ lực, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa-Phan Nhân Duy nhấn mạnh: Đảng bộ và nhân dân Đức Hòa mãi biết ơn sâu sắc đối với các chiến sĩ đã chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc để vùng đất Đức Hòa nói riêng và 11 quận, huyện của Long An, TP.HCM thuộc vùng Trung huyện-Chợ Lớn trước đây nói chung được nở hoa độc lập, vươn mình phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh-Phạm Văn Rạnh mong muốn các địa phương trong vùng Trung huyện-Chợ Lớn tiếp tục tăng cường hợp tác cùng nhau phát triển hơn nữa

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh tri ân, ghi nhận những đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Trung huyện-Chợ Lớn trong thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các quận, huyện Trung huyện-Chợ Lớn tiếp tục tăng cường hơn nữa chương trình hợp tác, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu các Nghị quyết Đảng đề ra, xứng danh thành phố mang tên Bác Hồ và quê hương Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Bí thư Huyện ủy Đức Hòa-Phan Nhân Duy ( bìa phải) trao cờ truyền thống đăng cai họp mặt lần thứ 35 cho đại diện lãnh đạo Quận 8

Tại buổi họp mặt, đại diện lãnh đạo huyện Đức Hòa (Long An) đã trao cờ truyền thống đăng cai họp mặt lần thứ 35 cho đại diện lãnh đạo Quận 8 (TP.HCM)./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết